Cầu Thanh Nam xây xong đã lâu nhưng chưa có đường dẫn. Ảnh: THANH NHẬT

Cầu xây xong đã lâu nhưng phải chờ...đường dẫn

(PLO)- Các hạng mục cầu xây xong đã lâu nhưng do vướng mặt bằng nên toàn bộ dự án cầu Thanh Nam chưa thể hoàn thiện, đưa vào khai thác.

Cầu Thanh Nam nối đôi bờ sông Thu Bồn nhằm nâng cấp hạ tầng đô thị, giải quyết nhu cầu đi lại giữa phường Cẩm Nam với trung tâm TP Hội An (Quảng Nam). Đồng thời, khắc phục tình trạng tắc nghẽn giao thông trên tuyến đường Hoàng Diệu và khu vực chợ Hội An.

Video: Cầu xây xong đã lâu nhưng phải chờ...đường dẫn
cầu xây xong đã lâu nhưng chưa thấy đường dẫn đâu
Các hạng mục của cầu xây xong đã lâu nhưng đến nay vẫn chưa có đường dẫn nên chưa thể đưa vào sử dụng. Ảnh: THANH NHẬT

Mục tiêu của dự án tạo cảnh quan đô thị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, dù đã được gia hạn tiến độ, dự án vẫn chưa hoàn thiện đưa vào sử dụng.

Cầu xây xong đã lâu nhưng thiếu đường dẫn

Dự án cầu Thanh Nam có tổng mức đầu tư hơn 337 tỉ đồng, chiều dài 344m, hai đường dẫn dài gần 200m. Cầu thiết kế năm nhịp, chiều rộng hai làn xe (10,5m bao gồm lề). Công trình khởi công xây dựng vào năm 2020, dự kiến hoàn thành trong hai năm.

Do chậm tiến độ, dự án được gia hạn lần một, điều chỉnh thời gian hoàn thiện vào tháng 8-2023. Thế nhưng, hạng mục cầu xây xong đã lâu nhưng do vướng mặt bằng, đường dẫn hai đầu cầu vẫn chưa thể thi công nên dự án chậm hoàn thiện đưa vào sử dụng.

cau-xay-xong-da-lau-19.JPG
Đơn vị thi công đặt bản cấm người dân đi vào công trình. Ảnh: THANH NHẬT

Bà Lê Thị Hoa (58 tuổi, khối Thanh Nam, phường Cẩm Châu) cho biết, gia đình bị ảnh hưởng một phần đất nằm trong hạng mục đường dẫn lên cầu cầu. Qua làm việc với TP, gia đình đồng thuận bàn giao đất nhưng giấy tờ chưa rõ ràng nên việc bàn giao chưa thể tiến hành.

Theo bà Hoa, phần cầu xây xong đã lâu nhưng hạng mục đường dẫn ‘đứng bánh’ nhiều tháng nay. Bà mong muốn TP sớm thu hồi đất, hoàn thiện dự án để người dân hai bên đầu cầu ổn định đời sống, giải quyết dứt điểm vấn đề ô nhiễm đang gặp phải.

cau-xay-xong-da-lau-23.JPG
Đơn vị thi công tận dụng mặt cầu tập kết dụng cụ. Ảnh: THANH NHẬT

“Đền bù thì cứ theo quy định mà làm, tôi đồng ý chứ không có ý kiến gì. Mong cho dự án hoàn thành để giảm bớt bụi bặm, tiện bề buôn bán”, bà Hoa nói.

Chồng bà Hoa, ông Nguyễn Thương (62 tuổi) cho hay, gia đình buôn bán cà phê, quán nhậu. Khi TP đầu tư xây dựng cầu Thanh Nam, gia đình vui mừng, mong chờ cầu cống, đường sá bài bản cải thiện mỹ quan, thuận tiện buôn bán.

“Ngày xưa buôn bán rất đắt nhưng do cầu thi công chậm, bụi bặm mùa nắng, bùn lầy mùa mưa làm khách ngại đến quán. Nhà nước đầu tư xây cầu mới quá hợp lý, gia đình đồng thuận cao, nhưng không hiểu sao thi công chậm quá”, ông Thương thắc mắc.

cau-xay-xong-da-lau-6.JPG
Ván gỗ tập kết ngay trên cầu Thanh Nam. Ảnh: THANH NHẬT

Ông Lê Viết Lơ (66 tuổi, khối Thanh Nam), cho hay gia đình ông có diện tích đất bị thu hồi khá lớn, nhưng mức giá đền bù chỉ bằng phân nửa giá thị trường. Bên cạnh đó, việc thi công cầu gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt gia đình, nhà cửa nứt nẻ, xuống cấp… Gia đình mong muốn nhận sự hỗ trợ hợp lý để tiến hành các thủ tục bàn giao đất.

“Khi bàn giao đất thì diện tích còn lại hơi nhỏ. Gia đình đề nghị hỗ trợ giải toả trắng nhưng không được. Biết dự án rất quan trọng, tôi chấp nhận chịu thiệt (giá đất đền bù thấp hơn thị trường – PV). Đề nghị TP tạo điều kiện, sau này nếu làm nhà, gia đình không lùi ra sau để đủ diện tích cho sinh hoạt”, ông Lơ nói.

cau-xay-xong-da-lau-9.JPG
Phần đường dẫn chưa thể thi công do vướng mặt bằng. Ảnh: THANH NHẬT

Vướng mặt bằng, dự án đứng bánh

Đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng TP Hội An, cho hay dự án do liên danh Công ty CP Xây dựng và Đầu tư 492 - Công ty CP 457VN thi công xây dựng. Công ty 492 thi công hạng mục cầu, công ty 457 thi công đường dẫn. Hạng mục cầu xây xong đã lâu, chờ đường dẫn để hoàn thiện dự án.

Theo vị này, gói thầu đường dẫn bao gồm đường dân sinh hai bên, ảnh hưởng đến toàn bộ hoặc một phần đất của người dân. “Cả hai bên đều đang vướng phần đường dân sinh. Nhưng đường dân sinh chưa thông thì không thể làm đường dẫn”, vị này nói.

cau-xay-xong-da-lau-12.JPG
Cầu cơ bản hoàn thiện phần thô, chờ đường dẫn để thảm nhựa, đấu nối điện. Ảnh: THANH NHẬT

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Minh Lý, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An, cho hay hạng mục cầu của dự án cơ bản hoàn thiện phần thô, chờ đường dẫn để tiếp tục thảm nhựa, lắp điện chiếu sáng… Tuy nhiên, hai bên đường dẫn vẫn đang vướng mặt bằng do một vài hộ dân chưa chấp nhận phương án đền bù, giải phóng mặt bằng.

Theo ông Lý, phía đường dẫn dự án cầu Thanh Nam, có năm hộ dân bị ảnh hưởng đất đai, vật kiến trúc. Qua nhiều lần làm việc, các hộ dân cơ bản đồng ý, sẵn sàng bàn giao đất để hoàn thiện dự án đưa vào sử dụng.

cau-xay-xong-da-lau-16.JPG
Công trình phơi nắng, dầm mưa lộ rõ sắt thép bị hoen rỉ. Ảnh: THANH NHẬT

“Hiện nay còn một hộ chưa chấp nhận bàn giao vì cho rằng có bất cập trong đền bù. Gia đình cho rằng chính sách hỗ trợ quá thấp nhưng đây là dự án phát triển kinh tế xã hội, TP phải thực hiện theo đúng quy định pháp luật, không thể nói giá cả thấp hay cao”, ông Lý thông tin.

Phó Chủ tịch UBND TP Hội An chia sẻ, địa phương mong muốn sớm hoàn thiện dự án đưa vào sử dụng để giải quyết mục tiêu đã đề ra. Sắp tới, TP sẽ mời các hộ dân lên làm việc lần cuối, nếu không đồng ý sẽ tiến hành các bước cưỡng chế theo quy định.

cau-xay-xong-da-lau-22.JPG
Đường dẫn phía trung tâm TP Hội An còn vướng mặt bằng một hộ dân phía bên trái. Ảnh: THANH NHẬT
cau-xay-xong-da-lau-25.JPG
Dự án chậm tiến độ khiến người dân ở gần sống cảnh nắng bụi, mưa bùn lầy. Ảnh: THANH NHẬT
cau-xay-xong-da-lau-26.JPG
TP Hội An sẽ lên phương án cưỡng chế, quyết tâm sớm đưa dự án vào sử dụng. Ảnh: THANH NHẬT

Đọc thêm