Cha mẹ không đăng ký kết hôn, con theo họ ai?

(PLO)-  Việc trẻ sẽ mang họ của mẹ hay cha phụ thuộc vào mong muốn của hai bên.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hiện nay, rất nhiều cặp đôi không đăng ký kết hôn hoặc có sự đỗ vỡ khi chưa kết hôn nhưng lại có con chung với nhau. Từ đó phát sinh vấn đề về việc đăng ký khai sinh cho con như thế nào, con mang họ cha hay họ mẹ?

Về điều này, Bộ luật Dân sự 205 quy định dù cha mẹ bé có kết hôn hay không thì quyền được khai sinh có khi từ khi sinh ra.

Trong trường hợp này, người mẹ có thể làm thủ tục đăng ký khai sinh cho con thuộc diện chưa xác định được cha (vì nếu không đăng ký kết hôn thì người cha không đương nhiên được pháp luật công nhận), khi đó bé sẽ mang họ của mẹ theo quy định tại Điều 15 Nghị định 123/2015.

Nếu muốn con sinh ra mang họ cha thì người cha phải làm thủ tục nhận con ở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người cha.

Nếu không làm thủ tục xác định cha thì bé sẽ đương nhiên mang họ mẹ khi hai người không kết hôn. Ảnh minh họa: Freepik

Nếu không làm thủ tục xác định cha thì bé sẽ đương nhiên mang họ mẹ khi hai người không kết hôn. Ảnh minh họa: Freepik

Luật Hộ tịch 2014 quy định nếu muốn nhận con thì người cha phải nộp tờ khai theo quy định và quan trọng là chứng minh quan hệ cha con cho cơ quan đăng ký hộ tịch (thường là kết quả xét nghiệm ADN)

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, nếu thấy việc nhận con là đúng và không có tranh chấp, công chức tư pháp - hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người đăng ký nhận cha, mẹ, con ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 55 ngày làm việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm