Chặt phá hơn 6.000 m2 rừng lồ ô

(PLO)- Một nhóm khoảng 10 người tại tỉnh Đắk Nông đã chặt phá hơn 6.000 m2 rừng lồ ô để chiếm đất sản xuất.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-1, thông tin từ Chi cục kiểm lâm tỉnh Đắk Nông, cho biết đơn vị đang phối hợp làm rõ một vụ phá rừng quy mô lớn trên địa bàn huyện Đắk Glong.

Một khoảnh rừng lồ ô bị chặt phá. Ảnh: L.P
Một khoảnh rừng lồ ô bị chặt phá. Ảnh: L.P

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 5-1, lực lượng kiểm lâm địa bàn phát hiện tại tiểu khu 1768, xã Đắk R’măng, huyện Đắk Glong có khoảng 10 người đang dùng dao phá rừng lồ ô.

Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, nhóm người phá rừng đã bỏ chạy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng chỉ bắt được một người là Ma Seo Chù (60 tuổi, ngụ xã Đắk R’măng).

Theo số liệu thống kê, nhóm người liên quan đã chặt phá hơn 6.000 m2 rừng lồ ô (thuộc quy hoạch rừng sản xuất).

Bước đầu, ông Ma Seo Chù khai nhận được một người cùng địa phương rủ đi phá rừng lồ ô để chiếm đất sản xuất.

Lực lượng kiểm lâm đang khám nghiệm hiện trường, phối hợp làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý vụ phá rừng nêu trên theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm