Cháy cơ sở gỗ trong đêm, năm công nhân thoát chết

Khoảng 23 giờ cùng ngày, cơ sở gỗ chuyên sản xuất, gia công bàn bida số 60/6D Tân Xuân 6 do ông Nguyễn Văn Tánh làm chủ bất ngờ phát nổ. Trong tích tắt, lửa kèm khói đen xông lên, phủ kín khu vực. Lúc này, có năm công nhân làm việc tại cơ sở sớm phát hiện nên chạy thoát được ra ngoài rồi tri hô nhờ hỗ trợ. Người dân địa phương đưa nước, bình CO2 ứng cứu nhưng không thể tiếp cận bên trong do khói đen xông lên nồng nặc gây ngạt.

Nhiều người đứng bên ngoài chứng kiến

Nhận tin báo, PCCC quận 12 đưa năm xe nước chuyên dụng cùng hàng chục lính cứu hỏa đến hiện trường. Thời điểm xảy ra sự cố có gió lớn, cơ sở chứa nhiều vật dụng dễ bén hỏa khiến lửa bùng nhanh, lan rộng khiến việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Cảnh sát phải kéo vòi rồng phun nước, tiến hành đập vỡ những mảnh bê tông mới có thể ngăn lửa không lan ra khu vực khác.

Lực lượng PCCC quận 12 có mặt ứng cứu, triển khai phương án dập lửa.

Hơn hai giờ sau, đám cháy được  khống chế hoàn toàn và không gây thương vong về người. Tuy nhiên, toàn bộ cơ sở rộng hàng trăm mét vuông đổ sập. Trang thiết bị máy móc, tài sản, gỗ và những vật liệu bên trong cháy đen, hư hại nghiêm trọng.

Các nhân chứng có mặt tại hiện trường, cho biết: “khi sự cố xảy ra bên trong năm công nhân nam làm việc tại đây rồi nghỉ qua đêm nhưng đã thoát nạn. Theo đó, họ nhận định nguyên nhân nghi do chập điện”.

Đến 2  giờ ngày 10 – 1, Sở cảnh sát PCCC TP.HCM có mặt khám nghiệm. Công nhân công ty điện lực chi nhánh huyện Hóc Môn đã ngưng hệ thống điện xung quanh, đảm bảo an toàn.

XUÂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm