Chạy ngược chiều: Văn hóa giao thông phản cảm

(PLO)- Tình trạng chạy ngược chiều đoạn qua KCN Tân Hương, Quốc lộ 1 gây lo lắng cho người dân, ảnh hưởng tới trật tự an toàn và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, Pháp luật TP.HCM có bài viết: “Bất chấp nguy hiểm, hàng trăm công nhân đi ngược chiều trên quốc lộ 1”, đưa tin về tình hình giao thông tại KCN Tân Hương trên quốc lộ 1 diễn ra rất lộn xộn. Nhiều người dân di chuyển ngược chiều, bất chấp nguy hiểm gây ảnh hưởng tới an toàn giao thông.

Thông tin trên nhận được nhiều sự quan tâm của bạn đọc.

Coi thường tính mạng, ảnh hưởng tới trật tự an toàn giao thông

chạy ngược chiều
Rất nhiều công nhân đi ngược chiều trên quốc lộ 1 để vào KCN Tân Hương. Ảnh:DK

Bạn đọc Ngọc Anh ý kiến: “Công nhân của KCN hằng ngày đều lưu thông ngược chiều trên quốc lộ 1 chỉ vì muốn nhanh một chút, đây là hành vi vi phạm quy định pháp luật về an toàn giao thông, là hành vi liều lĩnh, gây nguy hiểm cho bản thân và người đi đường”.

Bạn đọc Văn Hùng viết: “Tình trạng buôn bán lấn chiếm vỉa hè gây ùn tắc trên tuyến đường vẫn diễn ra, ý thức còn hạn chế gây mất trật tự giao thông".

“Tôi thường đi qua đoạn đường này. Dù đi đúng phần đường của mình, chạy tốc độ cho phép nhưng tôi vẫn bị giật mình vì các phương tiện chạy ngược chiều như muốn lao thẳng về phía xe mình. Tôi rất sợ”, chị Ngọc Lan bức xúc.

Bạn đọc Minh Anh chia sẻ: “Các trường hợp vi phạm giao thông trên quốc lộ 1 diễn ra rất phổ biến, cơ quan chức năng chưa thực sự quyết liệt xử lý, nhắc nhở người lưu thông. Các phương tiện ngược chiều lưu thông lấn sang làn xe máy chạy đúng chiều, bắt buộc phương tiện đúng chiều lấn sang làn xe ô tô. Hành vi này gây “phản cảm”, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao”.

"Mỗi lần lưu thông qua đây tôi luôn trong trạng thái bất an, lo lắng vì sợ sẽ bị người đi ngược chiều đâm trúng.”, bạn đọc Thanh Hùng ý kiến.

Cần triệt để trong chế tài xử lý vi phạm an toàn giao thông

Bạn đọc Anh Hoàng chia sẻ: "Cơ quan chức năng cần tổ chức phân luồng một cách chặt chẽ hơn, nhất là đối với các phương tiện ra vào KCN".

"Tôi thấy nên lắp đặt camera quanh khu vực KCN và trên tuyến quốc lộ 1 để theo dõi giao thông và kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm. Đối với trường hợp vi phạm buôn bán lấn chiếm vỉa hè cần nhắc nhở, xử phạt và lắp biển báo cấm". bạn đọc Văn Huy đề nghị.

Bạn đọc Thảo Lê ý kiến: "Cơ quan chức năng cần triệt để, mạnh mẽ hơn trong xử phạt người vi phạm, tình trạng ngược chiều vẫn còn diễn ra gây bất an cho người dân, cần có chế tài xử lý nghiêm hơn".

"Cần tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành nghiêm các quy định để đảm bảo an toàn giao thông, giải quyết triệt để hơn trong công tác ý thức người dân", bạn đọc Ngọc Nga đề xuất.

"Cơ quan chức năng cần xem xét, bố trí phương tiện hợp lý trên quốc lộ 1 đoạn qua KCN Tân Hương, đảm bảo giao thông được an toàn", bạn Phương Huỳnh đề nghị.

Trước tình trạng này, UBND tỉnh Tiền Giang đã đề nghị Thường trực Ban ATGT tỉnh Tiền Giang chủ trì phối hợp với huyện Châu Thành, Ban Quản lý KCN Tân Hương nghiên cứu mở thêm cổng, tổ chức phân luồng cho các phương tiện, công nhân ra vào KCN vào giờ cao điểm cho phù hợp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm