Chém chết người để trả mối thù bị đánh

Trưa 6-9, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) phối hợp với Công an huyện Xuyên Mộc bắt giữ Phan Đình Lộc (37 tuổi, ngụ ấp Thanh An, xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ) về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, trước đây giữa Lộc và nhóm của anh Nguyễn Văn Phong (33 tuổi, ngụ thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc) có mâu thuẫn. Lộc từng bị nhóm của anh Phong chặn đánh khi Lộc lên thị trấn Phước Bửu chơi. Vì vậy Lộc luôn tìm cơ hội để trả thù.

Hung khí gây án được thu giữ. Ảnh :TK

Chiều 5-9, Lộc biết tin anh Phong xuống chơi ở ấp Thanh An gần nhà Lộc. Khoảng 16 giờ cùng ngày, Lộc xách một mã tấu tự chế xông vào nhà nơi anh Phong đang ngồi chơi. Anh này bị Lộc chém nhiều nhát vào đầu và chém đứt lìa tay trái. Gây án xong, Lộc bỏ trốn vào khu rừng tràm. Nạn nhân của Lộc mất máu quá nhiều, được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Lộc sau khi bỏ trốn vào rừng tràm đã đi về hướng xã Bình Châu, trốn tạm lên một chiếc ô tô. Lộc lấy các thùng trái cây, dù… để che đậy lên rồi nằm phía dưới, chờ cơ hội để nhảy lên tàu cá trốn ra biển. Tuy nhiên, qua nguồn tin của quần chúng nhân dân, Lộc đã bị công an bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm