Chỉ được nhập khẩu đường 77.200 tấn/năm

Theo đó phải bảo đảm quyền lợi cho nông dân trồng mía, các nhà máy đường và tuân thủ cam kết của Việt Nam khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12 này.

Theo Bộ Công Thương, lượng hạn ngạch nhập khẩu đường công bố năm 2014 là 77.200 tấn. Đối tượng phân giao là thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất và nhà máy đường sử dụng đường thô để tinh luyện nhằm không ảnh hưởng đến lượng đường sản xuất trong nước.

MINH LONG

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Vì sao ngành yến sào Việt vẫn xa giấc mơ tỉ đô?

Vì sao ngành yến sào Việt vẫn xa giấc mơ tỉ đô?

(PLO)-Tổ yến Việt Nam nổi tiếng từ thời xưa, nhưng do chưa được chú trọng phát triển thành ngành kinh tế, lại thiếu quảng bá thương hiệu nên vẫn loay hoay tìm chỗ đứng tại thị trường Trung Quốc.

Bitcoin lên đỉnh, Pi bùng nổ và những cơ hội bị bỏ lỡ

Bitcoin lên đỉnh, Pi bùng nổ và những cơ hội bị bỏ lỡ

(PLO)-  Người Việt đang ngày càng thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến thị trường tiền số, nhưng thực tế là Việt Nam vẫn chưa có một khung pháp lý hoàn chỉnh để điều chỉnh các hoạt động liên quan đến lĩnh vực này.