Chi hỗ trợ sai gần 4 tỉ, phó chủ tịch huyện cùng thuộc cấp lãnh án

(PLO)- Ba hộ dân bị thu hồi đất không đủ điều kiện nhận hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm nhưng các bị cáo đã chi hỗ trợ cho họ gần 4 tỉ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Video: Chi hỗ trợ sai gần 4 tỉ, phó chủ tịch huyện cùng thuộc cấp lãnh án

Ngày 20-8, TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bốn bị cáo là cựu lãnh đạo, nhân viên thuộc UBND huyện Vĩnh Thạnh do đã hỗ trợ ba hộ dân bị thu hồi đất sai quy định, gây thiệt hại ngân sách gần 4 tỉ.

Hỗ trợ thu hồi đất sai, phó chủ tịch huyện cùng thuộc cấp hầu tòa
Các bị cáo tại tòa ngày 20-8. Ảnh: NHẪN NAM

Sau một ngày xét xử, xét tính chất, hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ của các bị cáo, tòa đã tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Hải (cựu phó chủ tịch UBND huyện) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ba bị cáo Trần Thanh Liêm (cựu trưởng phòng TN&MT huyện), Lê Văn Khỏe (cựu Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất (TTPTQĐ) huyện) và Phạm Văn Phương (cựu nhân viên TTPTQĐ huyện) mỗi bị cáo bị phạt 3 năm tù, cùng về tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Ngoài ra, tòa còn buộc hai người liên quan (đã nhận tiền hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm) phải trả lại cho hai bị cáo Phương và Khỏe số tiền hơn 2,1 tỉ do các bị cáo này đã khắc phục toàn bộ hậu quả trước đó.

Theo cáo trạng, năm 2015, UBND huyện Vĩnh Thạnh thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (gọi tắt Hội đồng bồi thường) ba công trình xây dựng Trường tiểu học Thạnh Lợi 1, Trường THCS Thạnh Lợi và Trường THCS Vĩnh Bình.

Các bị cáo là chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên, chuyên viên giúp việc trong Hội đồng bồi thường các dự án trên.

TTPTQĐ huyện Vĩnh Thạnh được ký hợp đồng tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng.

Quá trình thực hiện, các bị cáo liên quan không làm đúng quy định như không kiểm đếm, đo đạc; biên bản sử dụng kết quả đo đạc của dự án khác; không họp hội đồng thẩm định…

Bị cáo Hải đã ký các quyết định thu hồi đất và phê duyệt kinh phí bồi thường. Theo đó, ba hộ được bồi thường hơn 1,4 tỉ; được hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm với kinh phí gần 4 tỉ; thưởng giao mặt bằng 15 triệu.

Cáo trạng quy kết việc hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho ba hộ bị thu hồi đất là không đúng quy định (cả ba hộ không trực tiếp sản xuất trên đất bị thu hồi, đều sống ngoài huyện Vĩnh Thạnh…), gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần 4 tỉ đồng.

Khi các dự án đang được thanh tra, Phương đã thu hồi gần 4 tỉ nêu trên và TTPTQĐ đã nộp vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra TP từ giữa năm 2018.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm