Chiến sự Nga-Ukraine 10-4: Có tin Kiev tấn công trung tâm huấn luyện không quân Moscow; Nga mất gần 450.000 lính từ đầu cuộc chiến?

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục căng thẳng; Ukraine nêu con số tiêu hao nhân lực của Nga từ đầu cuộc chiến; Có tin Ukraine tấn công trung tâm huấn luyện không quân Nga; Moscow phá huỷ hàng loạt khí tài hạng nặng của Kiev.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn rất căng thẳng khi hai bên có tới 66 trận giao tranh trên chiến trường.

Ukraine nêu con số tiêu hao nhân lực của Nga từ đầu cuộc chiến

. Theo hãng thông tấn Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết rằng trong ngày 9-4 các lực lượng Nga tổng cộng 7 lần nã tên lửa, 73 lần không kích, 88 lần khai hoả các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí của lực lượng phòng vệ Ukraine và các khu vực đông dân cư.

. Tổng cộng có 66 trận giao chiến giữa hai bên lực lượng trên khắp chiến trường trong ngày qua.

Theo Bộ này, quân Nga tiếp tục tấn công nhiều tỉnh Ukraine, gồm Sumy, Chernihiv, Kharkiv, Kherson, Zaporizhia,...

Chiến sự Nga-Ukraine
Binh sĩ Ukraine đang làm nhiệm vụ tại tỉnh Sumy. Ảnh: CỤC QUẢN LÝ QUÂN SỰ TỈNH SUMY

. Riêng tại Donetsk, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết rằng quân Nga trong ngày qua đã nhiều lần không kích gần các khu định cư Spirne, Kostiantynivka, Bila Hora, Druzhba.

Đối phương cũng dùng pháo và súng cối tấn công hơn 10 khu định cư khác tại tỉnh này, trong đó có Hryhorivka, Bohdanivka, Kalynivka và Chasiv Yar.

Theo Bộ này, lực lượng phòng vệ Ukraine đẩy lùi 25 cuộc tấn công của các lực lượng Nga tại chiến trường Bakhmut (tỉnh Donetsk).

. Trong ngày 9-4, lực lượng không quân Ukraine tấn công 15 cụm nhân lực và vũ khí, và 2 hệ thống tên lửa phòng không của các lực lượng Nga. Trong khi đó, các đơn vị tên lửa Ukraine tấn công 1 cụm nhân lực và 3 hệ thống phòng không của quân đối phương.

. Theo Ukrinform, tính từ đầu chiến sự tới ngày 9-4 năm nay, Nga đã tổn thất khoảng 449.250 binh sĩ.

Có tin Ukraine tấn công trung tâm huấn luyện không quân Nga

Tờ The Kyiv Independent dẫn lời một quan chức giấu tên thuộc Cơ quan Tình báo quân sự Ukraine (HUR) rằng phi đội máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công trung tâm huấn luyện không quân Nga vào đêm 9-4.

Trung tâm này nằm ở TP Borisoglebsk thuộc tỉnh Voronezh của Nga.

Phát ngôn viên HUR - ông Andrii Yusov sau đó xác nhận đã có một cuộc tấn công vào trung tâm nói trên, nhưng không nói rõ liệu có phải do Ukraine làm không.

“Chúng tôi sẽ không tiết lộ bất kỳ chi tiết nào, nhưng theo thông tin sơ bộ, các cơ sở sản xuất chính của trung tâm này đã bị ảnh hưởng nặng” - ông Yusov chia sẻ với đài RFE/RL.

Chiến sự Nga-Ukraine
Phát ngôn viên Cơ quan Tình báo quân sự Ukraine (HUR) Andrii Yusov. Ảnh: UKRINFORM

Kênh Telegram Astra của Nga cũng đưa tin trung tâm huấn luyện không quân đã bị 2 UAV tấn công, gây hư hại lớn cho các tòa nhà trong khu vực.

Bộ Quốc Nga chưa lên tiếng về thông tin trên, nhưng cho biết đã bắn hạ 2 UAV Ukraine tại Voronezh trong ngày qua.

Theo The Kyiv Independent, Ukraine đã tăng cường tấn công các mục tiêu quân sự và công nghiệp ở Nga trong những tuần gần đây. Vào ngày 5-4, tình báo quân sự và lực lượng vũ trang Kiev đã phối hợp tấn công các sân bay Yeysk, Engels-2 và Kursk của Moscow.

Nga phá huỷ hàng loạt khí tài hạng nặng của Ukraine

. Theo hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng trong ngày 9-4 quân Nga gây thiệt hại lớn cho Ukraine (cả về nhân lực lẫn khí tài) ở 131 khu vực khắp chiến trường.

“Lực lượng máy bay tác chiến-chiến thuật và lực lượng tên lửa-pháo binh Nga đã phá hủy 1 trạm radar và gây thiệt hại về nhân lực và thiết bị quân sự cho quân Ukraine tại 131 khu vực khắp chiến trường” - Bộ này cho biết.

. Bộ này cho biết lực lượng Nga đã loại khỏi vòng chiến đấu khoảng 25 binh sĩ Ukraine ở TP Kupyansk (tỉnh Kharkiv) trong ngày qua.

“Tổn thất của đối phương lên tới 25 binh sĩ, 2 phương tiện cơ giới, 1 pháo tự hành M777 và 1 pháo M119 do Mỹ sản xuất, 1 hệ thống pháo tự hành Akatsiya và 2 hệ thống pháo cơ giới Gvozdika” - theo Bộ Quốc phòng Nga.

. Tại Donetsk, các lực lượng Nga hạ hơn 830 binh sĩ Ukraine cũng như nhiều khí tài hạng nặng của Kiev.

Các khí tài này bao gồm: hệ thống pháo tự hành Krab (Ba Lan sản xuất); pháo L119 và pháo tự hành FH70 (Anh sản xuất); pháo tự hành M109 Paladin và pháo tự hành M777 (Mỹ sản xuất); pháo tự hành Msta-B,... cũng như các trạm tác chiến điện tử và trạm radar phản pháo AN/TPQ-50.

. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết rằng trong ngày qua lực lượng phòng không Moscow bắn hạ 236 UAV, 1 tên lửa chống hạm Neptune và 5 rocket bắn từ hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS của Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm