Chiến sự Nga-Ukraine 14-3: UAV Ukraine tấn công ồ ạt lãnh thổ Nga; Ông Putin nêu điều kiện hòa đàm

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua đáng chú ý với diễn biến Ukraine cho UAV tấn công quy mô lớn vào lãnh thổ Nga; Ukraine, Nga cập nhật tình hình chiến sự trong ngày; Tổng thống Nga Vladimir Putin nói về điều kiện hòa đàm, khả năng dùng vũ khí hạt nhân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua nóng với diễn biến Ukraine liên tiếp tấn công UAV quy mô lớn vào lãnh thổ Nga, đặc biệt là nhắm vào các nhà máy lọc dầu.

UAV Ukraine tấn công ồ ạt Nga

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận rằng lực lượng Ukraine mở cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) quy mô lớn vào nhiều khu vực của Nga vào sáng sớm 13-3, song hầu hết các UAV này đã bị bắn hạ, theo đài RT.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không nước này bắn hạ ít nhất 136 UAV trong ngày 13-3.

chien-su-nga-ukraine-ngay-14-3.png
Nhà máy lọc dầu ở tỉnh Ryazan xảy ra hỏa hoạn sau khi bị UAV tấn công vào ngày 13-3. Ảnh: REUTERS

Đáng chú ý trong cuộc tấn công này, một số UAV đã vượt qua được hệ thống phòng thủ của Nga và nhằm vào 1 nhà máy dầu ở tỉnh Ryazan, khiến 2 người bị thương và cơ sở này bốc cháy.

Ngoài các tỉnh Belgorod và Bryansk của Nga giáp biên giới Ukraine, tỉnh Voronezh đã ghi nhận 29 UAV tấn công ở khu vực này. Nơi cách xa biên giới Nga-Ukraine như tỉnh Leningrad (tây bắc nước Nga) cũng đã bị 1 UAV tấn công.

Trước đó, ngày 12-3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết 25 UAV đã bị bắn hạ ở 7 khu vực, trong đó có tỉnh Moscow và Leningrad. Trong ngày 12-3, một số nhà máy lọc dầu đã bị tấn công, gồm 1 nhà máy ở tỉnh Nizhny Novgorod, 1 nhà máy ở thị trấn Kirishi ở tỉnh Leningrad và 1 nhà máy ở tỉnh Oryol.

Ukraine, Nga cập nhật chiến sự

. Cập nhật chiến sự ngày 13-3, Bộ Tổng Tham mưu quân đội Ukraine cho biết rằng trong ngày qua, Ukraine và Nga xảy ra 70 cuộc giao tranh.

Quân Nga, với sự hỗ trợ của không quân, đã thực hiện 19 lần tấn công nhằm chọc thủng phòng tuyến Ukraine, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Ukraine ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga trên các hướng giao tranh bấy lâu giữa hai bên, gồm hướng TP Kupiansk (tỉnh Kharkiv); TP Lyman, Bakhmut, Avdiivka và làng Novopavlivka (tỉnh Donetsk); một số khu vực ở tỉnh Zaporizhzhia như phía tây làng Verbove và Robotyne; tả ngạn sông Dnipro (tỉnh Kherson).

Bộ Tổng Tham mưu quân đội Ukraine thừa nhận tình hình chiến sự ở miền Đông và Nam nước này vẫn đang rất khó khăn, nhất là ở quanh Avdiivka.

Chiến sự Nga-Ukraine 14-3: UAV Ukraine tấn công ồ ạt vào Nga; ông Putin nêu điều kiện hòa đàm
Lính Ukraine khai hỏa pháo tự hành Caesar vào mục tiêu Nga. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

. Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong ngày 13-3 Ukraine mất 245 lính, 1 xe tăng, 1 hệ thống phòng không Strela-10, một số hệ thống pháo và xe cơ giới trong các trận chiến với quân Nga ở Donetsk, theo hãng thông tấn TASS.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết giao tranh vẫn xảy ra ở các điểm nóng bấy lâu. Trong đó đáng chú ý là ở hướng TP Kupiansk, Ukraine mất 250 lính trong ngày, 7 xe tăng, 7 xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất cùng nhiều trang thiết bị khác.

Một điểm nóng đáng chú ý nữa là ở Avdiivka, quân Nga chặn 12 cuộc tấn công của Ukraine khiến Kiev mất 460 lính, 1 xe tăng, 17 xe cơ giới cùng một số trang thiết bị quân sự khác.

Ông Putin nêu điều kiện hòa đàm

Ngày 13-3, trả lời phỏng vấn đài Rossiya Segodnya, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga sẵn sàng đàm phán hòa bình để chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Tuy nhiên, ông Putin nhấn mạnh rằng Moscow mong muốn đối thoại nghiêm túc, có ý nghĩa nhằm đảm bảo an ninh Nga và muốn chắc chắn rằng các cuộc đàm phán sẽ không tạo cơ hội và thời gian để Kiev xốc lại lực lượng, đài RT đưa tin.

Bên cạnh đó, ông Putin nói rằng Moscow sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu có mối đe dọa đối với chủ quyền và độc lập của Nga.

Khi được hỏi liệu Moscow có từng cân nhắc việc sử dụng vũ khí hạt nhân trên chiến trường Ukraine hay không, ông Putin nói rằng điều đó không cần thiết.

Cạnh đó, nhà lãnh đạo Nga cũng nhấn mạnh rằng nếu Mỹ tiếp tục các vụ thử hạt nhân thì Nga cũng sẽ làm như vậy.

Ngoài ra, ông Putin nhấn mạnh rằng sự hiện diện của bất kỳ lực lượng quân sự nước ngoài nào ở Ukraine, cũng như việc chuyển giao vũ khí của phương Tây, sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường và không ngăn cản Moscow đạt được mục tiêu của mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm