Ông Putin: Nga sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu…

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Moscow sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu có mối đe dọa đối với nhà nước Nga.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn RIA Novosti phát sóng ngày 13-3, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Moscow sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu có mối đe dọa đối với nhà nước Nga. Cụ thể, với câu hỏi rằng liệu Nga đã sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh hạt nhân, ông Putin nói: “Từ quan điểm kỹ thuật quân sự, tất nhiên chúng tôi đã sẵn sàng”.

P16_ong-putin-nga-san-sang-su-dung-vu-khi-hat-nhan.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin trả lời phỏng vấn với hãng thông tấn RIA Novosti phát sóng
hôm 13-3. Ảnh: AFP

“Vũ khí tồn tại để sử dụng. Chúng tôi có những nguyên tắc riêng của mình và chúng tôi sẵn sàng sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào, kể cả vũ khí hạt nhân chiến thuật, trong trường hợp có mối đe dọa đối với chủ quyền và độc lập của Nga” - ông Putin nói.

Trả lời câu hỏi liệu ông có từng cân nhắc việc sử dụng vũ khí hạt nhân trên chiến trường Ukraine hay không, Tổng thống Putin nói rằng điều đó không cần thiết.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Nga cũng nhấn mạnh rằng nếu Mỹ tiếp tục các vụ thử hạt nhân thì Nga cũng sẽ làm như vậy.

Đề cập các phát ngôn gần đây từ giới lãnh đạo châu Âu về khả năng triển khai quân đội phương Tây đến Ukraine, ông Putin nói rằng nếu Mỹ triển khai quân đội trên lãnh thổ Ukraine thì Nga sẽ coi việc này là hành vi can thiệp, đồng thời cảnh báo rằng hành động như vậy sẽ đẩy căng thẳng leo thang.

Nói về cuộc chiến ở Ukraine, Tổng thống Putin bày tỏ tin tưởng rằng Moscow sẽ đạt được mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Ông lưu ý rằng Nga vẫn để ngỏ khả năng đàm phán nhưng nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng cần “dựa vào tình hình thực tế” và có sự đảm bảo của phương Tây.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm