Tổng Thư ký NATO: Ông Putin 'thất bại' trong chiến lược về Ukraine

(PLO)- Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng từ việc Thụy Điển gia nhập NATO có thể thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin đã "thất bại” trong chiến lược về Ukraine.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-3, quốc kỳ Thụy Điển được kéo lên trước trụ sở NATO tại Brussels (Bỉ), đánh dấu việc Thụy Điển trở thành quốc gia thành viên thứ 32 của liên minh quân sự này, theo hãng tin AFP.

Trước khi buổi lễ diễn ra, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg và Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson đã có cuộc họp báo chung. Trong cuộc họp báo, ông Stoltenberg nói rằng từ việc Thụy Điển gia nhập NATO có thể thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin đã "thất bại”.

Ông Stoltenberg: Thụy Điển gia nhập NATO cho thấy ông Putin 'thất bại'
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu trong cuộc họp báo hôm 11-3. Ảnh: REUTERS

“Khi xung đột Nga-Ukraine bắt đầu, ông ấy [ông Putin] muốn NATO có ít quyền kiểm soát hơn và [muốn Nga] có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với các nước láng giềng. Ông ấy muốn phá hủy Ukraine, nhưng ông ấy đã thất bại. NATO đã lớn hơn và mạnh hơn” – ông Stoltenberg nói.

Ông Stoltenberg cũng thừa nhận rằng ông đã "không mong đợi" thấy Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO trong thời gian ông làm tổng thư ký liên minh quân sự này.

“Tất nhiên điều này đã thay đổi hoàn toàn do xung đột Nga-Ukraine, và kể từ đó mọi thứ thực sự diễn biến rất nhanh chóng” - theo tổng thư ký NATO.

Trong cuộc họp báo, ông Stoltenberg cũng nói về khả năng Ukraine gia nhập NATO.

"Việc Thụy Điển gia nhập NATO một lần nữa cho thấy cánh cửa NATO vẫn mở. Không ai có thể đóng nó. Mỗi quốc gia đều có quyền lựa chọn con đường riêng của mình. Ukraine đang tiến gần đến tư cách thành viên NATO hơn bao giờ hết" – ông Stoltenberg nêu quan điểm.

Tại cuộc họp báo, Thủ tướng Kristersson cho biết Thụy Điển "sẽ chia sẻ gánh nặng, trách nhiệm và rủi ro với các đồng minh" sau khi gia nhập NATO.

“Tình hình an ninh trong khu vực của chúng ta chưa bao giờ nghiêm trọng như thế này kể từ Thế chiến hai” – ông Kristersson nói.

Chưa có phản ứng từ phía Nga liên quan phát ngôn của Tổng Thư ký NATO Stoltenberg.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm