Đại sứ Lithuania: Phương Tây sẽ vô hiệu hoá Kaliningrad nếu Nga đụng đến NATO

(PLO)- Thượng nghị sĩ Nga ở Kaliningrad - ông Alexandr Shenderyuk-Zhidkov nói ông không quá quan tâm tới lời cảnh báo của Đại sứ Lithuania tại Thuỵ Điển rằng các nước phương Tây khả năng sẽ vô hiệu hoá Kaliningrad.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-2, Đại sứ Lithuania tại Thụy Điển Linas Linkevicius cảnh báo rằng các nước phương Tây khả năng sẽ vô hiệu hoá Kaliningrad nếu Nga gây nguy hiểm nghiêm trọng cho an ninh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), theo tờ Newsweek.

Kaliningrad là vùng lãnh thổ hải ngoại của Nga, nằm giữa Lithuania và Ba Lan.

Cụ thể, đăng trên X (trước đây là Twitter) ngày 27-2, ông Linkevicius tuyên bố rằng Biển Baltic sẽ trở thành một phần của NATO sau khi Thụy Điển chính thức gia nhập vào liên minh này và cảnh báo rằng “nếu Nga dám thách thức NATO, Kaliningrad sẽ bị vô hiệu hóa trước tiên”.

Trước đó, ngày 26-2, quốc hội Hungary chính thức phê chuẩn đơn gia nhập của Thụy Điển vào NATO, xóa bỏ rào cản cuối cùng của quốc gia Bắc Âu này trở thành thành viên liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu.

vô hiệu hoá Kaliningrad
Đại sứ Lithuania tại Thụy Điển Linas Linkevicius cảnh báo rằng phương Tây khả năng sẽ vô hiệu hoá Kaliningrad nếu Nga đe doạ an ninh NATO. Ảnh: AP

Đáp trả cảnh báo trên của ông Linkevicius, Thượng nghị sĩ Nga ở Kaliningrad - ông Alexandr Shenderyuk-Zhidkov nhận xét rằng các chính trị gia Lithuania từ lâu đã “tiến hành một cuộc chiến ảo” đối với vùng đất này, theo đài RT.

Ông Shenderyuk-Zhidkov nói thêm rằng chính quyền địa phương không quá quan tâm những tuyên bố như vậy.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow không có kế hoạch tấn công NATO, đồng thời nhấn mạnh rằng Nga “không có lợi ích về mặt địa chính trị, kinh tế hay quân sự” khi làm như vậy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm