Xung đột Israel-Hamas 28-2: Israel truy lùng Hamas khắp Gaza; Hồi hộp rồi thất vọng khả năng ngừng bắn

(PLO)- Xung đột Israel-Hamas ngày qua tiếp tục leo thang; Israel tăng cường đột kích khắp Gaza để truy lùng Hamas; Israel cảnh báo Hezbollah phải “trả giá rất đắt”; Israel, Hamas phản bác tuyên bố của ông Biden rằng thỏa thuận ngừng bắn có thể đạt được vào tuần tới. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Xung đột Israel-Hamas ngày qua tiếp diễn trên khắp Dải Gaza trong bối cảnh tương lai của thỏa thuận ngừng bắn không rõ ràng.

Theo số liệu mới nhất của Cơ quan Y tế Gaza, kể từ khi xung đột bùng phát hồi tháng 10-2023 đã 29.878 người Palestine ở Gaza thiệt mạng và 70.215 người bị thương.

Riêng ngày 27-2 có 96 người thiệt mạng và 172 người bị thương.

Israel tăng cường đột kích khắp Gaza để truy lùng Hamas

. Tờ The Times of Israel dẫn thông tin cập nhật chiến sự của Lực lượng Phòng vệ Israel rằng trong ngày 27-2 giao tranh vẫn tiếp diễn trên khắp Dải Gaza.

Lực lượng Phòng vệ Israel nói rằng Israel đang tiếp tục một chiến dịch quy mô lớn tại quận Zeitoun (TP Gaza, miền bắc Gaza). Qua đó, Israel phát hiện một đường hầm, một kho vũ khí, một nhà máy sản xuất vũ khí và các bệ phóng tên lửa của phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Gaza, Palestine).

Ngoài ra, binh sĩ Israel cũng tiêu diệt nhiều chiến binh Hamas ở khu vực này.

Xung đột Israel-Hamas 28-2
Một địa điểm bị hư hại ở TP Rafah (cực nam Dải Gaza) ngày 27-2 trong bối cảnh xung đột Israel-Hamas tiếp diễn. Ảnh: REUTERS

Tại trung tâm Gaza, Israel tuyên bố đột kích các địa điểm mà Hamas sử dụng. Trong cuộc đột kích, binh sĩ Israel hạ một số chiến binh Hamas và phá hủy vũ khí của đối phương, cùng hàng chục tòa nhà “quân sự” được Hamas sử dụng.

Tại TP Khan Younis (phía nam Gaza), Lực lượng Phòng vệ Israel cho hay các binh sĩ của Lữ đoàn lính dù và Lữ đoàn thiết giáp số 7 của Israel bắt giữ một số chiến binh Hamas đang cố gắng lẩn trốn vào dân thường để sơ tán. Israel cho biết hai lữ đoàn trên cũng tiêu diệt một số chiến binh Hamas ở khu vực này.

Còn ở phía đông Khan Younis, Lực lượng Phòng vệ Israel nói rằng Lữ đoàn Givati của Israel đang tăng cường hoạt động trong khu vực để “dọn sạch” cơ sở hạ tầng của Hamas, bao gồm các khu vực gần cộng đồng biên giới Israel.

. Trong khi đó, ngày qua, Lữ đoàn al-Quds - cánh vũ trang của phòng trào Hồi giáo Jihad (Dải Gaza, Palestine) cho biết đã bắn rocket từ Dải Gaza về phía TP Ashkelon (Israel) “để đáp trả tội ác của kẻ thù theo chủ nghĩa Phục quốc Do Thái chống lại người dân của chúng tôi”, kênh Al Jazeera đưa tin.

Truyền thông Israel cho biết các rocket bị đánh chặn trên bầu trời Ashkelon và còi báo động không kích đã vang lên trong khu vực.

Israel, Hamas phản bác việc ông Biden nói thỏa thuận ngừng bắn có thể đạt được vào tuần tới

. Ngày 27-2, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng Israel đã đồng ý ngừng giao tranh ở Gaza nhân dịp tháng Ramadan (tháng ăn chay của người Hồi giáo, bắt đầu vào tháng 3 dương lịch), theo hãng tin Reuters.

“Sắp đến tháng Ramadan và Israel đã nói rằng họ sẽ không tham gia các hoạt động [chiến đấu] trong tháng Ramadan để cho chúng ta có thời gian đưa tất cả con tin ra ngoài” - ông Biden nói.

Trước đó, ngày 26-2, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông hy vọng một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được vào thứ Hai tới (ngày 4-3).

. Phản ứng trước bình luận của ông Biden, một quan chức Israel nói với đài CNN rằng Israel “ngạc nhiên khi ông ấy [Biden] dùng từ thứ Hai và từ ngừng bắn”.

“Tôi không biết ông ấy nói điều đó dựa trên cơ sở nào” - vị quan chức nói hôm 27-2 và yêu cầu không nêu tên do tính nhạy cảm của chủ đề.

Quan chức này cũng lưu ý rằng Israel sẵn sàng thực hiện một thỏa thuận ngừng bắn nếu các điều khoản phù hợp.

. Về phía Hamas, ông Basem Naim - một thành viên của văn phòng chính trị Hamas - nói với CNN ngày 27-2 rằng nhóm này không biết về bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào vào thứ Hai tới.

“Chẳng có gì cả” - ông Naim nói.

Qatar - một bên trung gian hòa giải giữa Hamas và Israel - cho biết chưa có thỏa thuận nào đạt được nhưng nói thêm rằng “đã nhìn thấy một quỹ đạo tích cực” trong các cuộc đàm phán.

“Cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa đạt được thỏa thuận nào và chúng tôi vẫn đang tiến hành đàm phán trên mọi mặt trận” - ông Majed Al-Ansari, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar nói hôm 27-2.

Xung đột Israel-Hamas 28-2
Trẻ em Palestine trú ẩn tại lều trại ở TP Rafah (cực nam Dải Gaza) ngày 27-2 khi xung đột Israel-Hamas tiếp diễn. Ảnh: REUTERS

Israel: Hezbollah sẽ phải “trả giá rất đắt” cho các cuộc tấn công vào miền bắc Israel

Ngày 27-2, Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel - Trung tướng Herzi Halevi cảnh báo rằng nhóm vũ trang Hezbollah (Lebanon) sẽ “phải trả giá rất đắt” cho các cuộc tấn công liên tục vào miền bắc Israel, theo The Times of Israel.

“Hezbollah đã quyết định vào buổi tối 7-10-2023 rằng họ sẽ tham gia cuộc chiến. Để làm được điều đó, họ phải trả một cái giá rất đắt” - ông Halevi nói.

Phát biểu của quan chức Israel được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đụng độ xuyên biên giới giữa Israel và Hezbollah leo thang nghiêm trọng trong thời gian gần đây.

Reuters ngày 27-2 dẫn hai nguồn tin thân cận với Hezbollah rằng nhóm này sẽ ngừng bắn vào Israel nếu thỏa thuận ngừng bắn đạt được ở Gaza.

“Thời điểm Hamas tuyên bố chấp thuận lệnh ngừng bắn, Hezbollah sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn và sẽ ngừng các hoạt động ở phía nam Lebanon ngay lập tức” - nguồn tin nói.

Ông Netanyahu phản bác nhận xét của ông Biden về chính phủ Israel

Ngày 27-2, sau khi Tổng thống Biden cảnh báo Israel rằng nước này sẽ mất đi sự ủng hộ toàn cầu với cơ cấu chính phủ hiện tại, Thủ tướng Israel - Benjamin Netanyahu đã có phản ứng ngay lập tức.

Theo đó, ông Netanyahu đăng tải một đoạn video phản hồi trực tiếp nhận xét của ông Biden, trong đó thủ tướng Israel nói rằng ở Mỹ có sự ủng hộ rộng rãi đối với chính phủ Israel.

“Từ đầu cuộc chiến, tôi đã lãnh đạo một chiến dịch ngoại giao với mục tiêu là làm chệch hướng áp lực chấm dứt chiến sự sớm và giành được sự ủng hộ cho Israel. Chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ đáng kể trong vấn đề này” - ông Netanyahu nói.

Nhà lãnh đạo Israel dẫn chứng rằng một cuộc thăm dò do trang Harvard CAPS/Harris công bố hôm 26-2 cho thấy 82% người dân ở Mỹ ủng hộ Israel trong cuộc chiến với Hamas.

"Điều này mang lại cho chúng tôi một nguồn sức mạnh để tiếp tục cuộc chiến chống lại Hamas cho đến khi giành chiến thắng hoàn toàn” - ông Netanyahu nói thêm.

Theo The Times of Israel, những ngày gần đây, ông Netanyahu tỏ ra kiên quyết hơn trong việc đáp trả các phát ngôn của ông Biden.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm