Tổng thống Pháp nêu ý tưởng đưa quân NATO vào Ukraine, Nga phản ứng gắt

(PLO)- Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nêu ý tưởng đưa quân NATO vào Ukraine và "sẽ làm mọi thứ để Nga không thể chiến thắng".

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-2, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov lên tiếng phản ứng trước ý tưởng đưa quân Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tới Ukraine, theo đài RT.

Cụ thể, ông Peskov nói rằng một cuộc xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO có thể sẽ trở nên không thể tránh khỏi nếu các quốc gia thành viên trong khối quân sự này gửi quân tới Ukraine.

đưa quân NATO vào Ukraine
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: REUTERS

Phía Nga có phản ứng sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 26-2 để ngỏ khả năng đưa quân NATO vào Ukraine, đồng thời nhấn mạnh "sẽ làm mọi thứ để Nga không thể chiến thắng".

Không chỉ Nga phản ứng, nhiều lãnh đạo châu Âu cũng nhanh chóng lên tiếng sau phát ngôn của ông Macron, hãng Reuters đưa tin.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói rằng: "Sẽ không có bất kỳ binh lính châu Âu hay NATO được gửi tới chiến trường Ukraine".

Nhà Trắng sau đó nhắc lại rằng Mỹ cũng không có kế hoạch gửi quân tới Ukraine, thay vào đó kêu gọi các nhà lập pháp Mỹ phê chuẩn dự luật viện trợ an ninh đang bị đình trệ nhằm đảm bảo quân đội Ukraine có vũ khí và đạn dược cần thiết để tiếp tục chiến đấu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm