Chiến sự Nga-Ukraine 27-2: Nga giành thêm đất ở Donetsk; Ông Zelensky phát triển 2 kịch bản chiến đấu tùy vào viện trợ

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua nổi bật với tin Moscow giành được 1 ngôi làng gần TP Avdiivka; Ukraine giải thích lý do rút quân khỏi ngôi làng này; Ukraine chuẩn bị 2 kịch bản chiến đấu tùy vào tình hình viện trợ; Điện Kremlin bình luận việc Nga phá huỷ xe tăng M1 Abrams đầu tiên của Ukraine. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua leo thang căng thẳng với tâm điểm dồn về tỉnh Donetsk (miền Đông Ukraine) khi Nga giành được làng Lastochkyne ở gần TP Avdiivka mà Nga đã kiểm soát hồi đầu tháng này.

Ukraine giải thích việc rút khỏi 1 làng gần TP Avdiivka

. Lực lượng Ukraine đã rút khỏi làng Lastochkyne gần TP Avdiivka (tỉnh Donetsk), tờ Kyvi Independent dẫn lời người phát ngôn Dmytro Lykhovii của nhóm quân Tavria của Ukraine, chiến đấu ở miền Đông và Nam Ukraine, hôm 26-2.

Lastochkyne là một ngôi làng nhỏ nằm cách vùng ngoại ô phía tây bắc của Avdiivka khoảng 3 km về phía tây.

Giải thích về quyết định rút quân, ông Lykhovii cho biết Ukraine cần dồn lực thiết lập hệ thống phòng thủ gần các khu định cư lân cận là Orlivka, Tonenke và Berdychi, và ngăn chặn bước tiến xa hơn của Nga về phía tây.

Theo ông, quân Nga cố gắng tấn công khu định cư Orlivka từ 3 hướng, nhưng không hướng nào trong số đó đạt được thành công.

Chiến sự Nga-Ukraine 27-2: Moscow có thắng lợi mới ở Donetsk; Kiev chuẩn bị 2 kịch bản chiến tranh
Lính Nga tuần tra ở TP Avdiivka (tỉnh Donetsk) sau khi quân Nga chiếm được thành phố này vào đầu tháng 2. Ảnh: SPUTNIK

Ông Lykhovii cho biết Ukraine đang nỗ lực hết sức để đối phó quân Nga. Tuy nhiên, ông Lykhovii thừa nhận quân Nga đang tiếp tục tấn công với các nhóm lớn trong khi đang có lợi thế về không quân và pháo binh.

. Cũng trong ngày 26-2, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã kiểm soát làng Lastochkyne và quân Nga tiếp tục tiến quân về phía tây từ TP Avdiivka, theo đài RT.

Bộ Quốc phòng Nga lưu ý rằng quân Ukraine đã tăng cường nỗ lực ổn định tiền tuyến và mở cuộc phản công liên tục trong khu vực này.

Trước đó, trong ngày 25-2, quân Nga đã ngăn chặn 6 đợt phản công của Ukraine ở phía tây Avdiivka. Theo ước tính của Moscow, Ukraine đã mất tới 410 quân nhân, một xe tăng, 3 xe chiến đấu bộ binh và các khí tài khác trong các cuộc chiến này.

Ông Zelensky: Kiev chuẩn bị 2 kịch bản chiến đấu

. Trả lời phỏng vấn đài CNN ngày 26-2, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết Tổng Tư lệnh Ukraine - ông Oleksandr Syrskyi đang phát triển hai kịch bản chiến đấu liên quan việc Kiev nhận được viện trợ của Mỹ.

Theo ông Zelensky, một kế hoạch của ông Syrskyi giả định rằng nếu Washington tiếp tục hỗ trợ, Ukraine sẽ có thể bắt đầu đẩy lùi quân Nga. Kế hoạch còn lại là nếu không có sự hỗ trợ từ Washington, Kiev sẽ tập trung vào phòng thủ.

Ông Zelensky nhấn mạnh rằng nếu Mỹ không hỗ trợ, Ukraine sẽ phải vật lộn trong năm 2024 không chỉ để chuẩn bị cho một cuộc phản công mới mà còn phòng thủ dọc chiến tuyến.

Ông Zelensky cũng cho biết ông đã thảo luận với Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson về vấn đề hỗ trợ Ukraine và ông cảm thấy lạc quan sau cuộc trò chuyện đó. Ông Johnson cho đến nay vẫn từ chối đưa dự luật viện trợ Ukraine ra bỏ phiếu tại Hạ viện Mỹ.

. Cùng ngày, trong cuộc họp báo với Thủ tướng Bulgaria - ông Nikolay Denkov ở thủ đô Kiev (Ukraine), ông Zelensky khẳng định tình hình chiến sự ở Ukraine hiện nay phức tạp nhưng mọi việc đang nằm trong tầm kiểm soát.

Tình báo Ukraine: Nga sẽ sản xuất đạn pháo với số lượng khủng

Phó Giám đốc Cục Tình báo Ukraine (HUR) - ông Vadym Skibitskyi nói với hãng tin Interfax Ukraine hôm 26-2 rằng Nga có kế hoạch sản xuất 2,7 triệu quả đạn pháo vào năm 2024, tăng so với khoảng 2 triệu quả đạn pháo 122 mm và 152 mm do nước này sản xuất năm ngoái.

Chiến sự Nga-Ukraine 27-2: Moscow có thắng lợi mới ở Donetsk; Kiev chuẩn bị 2 kịch bản chiến tranh
Lính Ukraine bắn đạn pháo vào mục tiêu Nga ở tỉnh Donetsk trong tuần này. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Ông Skibitskyi nói rằng mục tiêu sản xuất 2,7 triệu quả đạn pháo của Nga trước hết đòi hỏi phải hiện đại hóa sản xuất, đưa các cơ sở “đắp chiếu” bấy lâu trở lại hoạt động hoặc tạo ra các dây chuyền sản xuất mới.

“Đó là lý do tại sao chúng tôi mong muốn các lệnh trừng phạt của đối tác chúng tôi nên nhằm vào máy móc, linh kiện cho chip điện tử, vi mạch,...[của Nga]” - ông Skibitskyi nói.

Điện Kremlin bình luận về việc CIA giúp Ukraine, tin xe tăng M1 Abrams của Ukraine lần đầu bị phá huỷ

. Ngày 26-2, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cáo buộc Mỹ từ lâu đã giúp đỡ Ukraine để chuẩn bị cho việc chống đối, phá hoại Nga, theo RT.

Ông Peskov đưa ra phát ngôn trên sau khi tờ The New York Times đăng tải thông tin rằng Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã tích cực tham gia vào Ukraine kể từ năm 2014.

Ông Peskov nói rằng việc những người được gọi là cố vấn Mỹ, hầu hết đều thuộc CIA, giúp đỡ Ukraine là điều mọi người đều biết.

Theo ông Peskov, những người này “đã đảm nhận các công việc trong tòa nhà văn phòng tổng thống Ukraine và đây không phải là điều bí mật”.

Ông Peskov nói thêm rằng CIA và các cơ quan khác của Mỹ đã bắt đầu hoạt động ở Ukraine từ lâu trước năm 2014, tích cực tuyển dụng người và chuẩn bị cho việc lật đổ Nga.

Mỹ, Ukraine chưa bình luận về những cáo buộc trên của ông Peskov.

. Cũng trong ngày 26-2, bình luận về việc lực lượng Nga lần đầu tiên phá hủy xe tăng M1 Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine, ông Peskov nói rằng bất kỳ loại vũ khí nào cung cấp cho Kiev đều sẽ bị phá hủy và xe tăng M1 Abrams cũng không ngoại lệ, theo hãng thông tấn TASS.

Theo RT, chiếc xe tăng này được cho là đã bị phá hủy gần làng Berdychi, nằm ở phía tây bắc Avdiivka.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm