Chiến sự Nga-Ukraine 26-2: Khả năng 2 bên sắp tấn công lớn; Ông Zelensky công bố số lính Ukraine chết 2 năm qua

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục căng thẳng; Nga pháo kích dữ dội ở 120 khu vực Ukraine; Kiev tuyên bố hạ hơn 200 UAV Nga trong ngày; Ác liệt ở Zaporizhia; Khả năng 2 bên sắp tấn công lớn; Ông Zelensky công bố số lính Ukraine thiệt mạng trong 2 năm qua.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua nóng ran nhiều mặt trận, khi hai bên có 84 đợt giao tranh khắp chiến trường.

Nga pháo kích dữ dội ở 120 khu vực, Ukraine nói hạ hơn 200 UAV Nga trong ngày

. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 25-2 có 84 trận giao chiến trên tất cả mặt trận, phần lớn diễn ra ở các TP Bakhmut, Avdiivka, Marinka (tỉnh Donetsk) và tỉnh Zaporizhia.

Trong ngày, không quân Ukraine nhắm mục tiêu vào 13 khu vực tập trung nhân sự của Nga. Lực lượng phòng thủ Ukraine cũng đánh chặn và phá hủy 2 tên lửa Kh-31 và 4 máy bay không người lái (UAV) trinh sát của đối phương.

Ngoài ra, lực lượng tên lửa Ukraine phá hủy 1 trạm radar và 2 cụm nhân lực của Nga.

Chiến sự Nga-Ukraine
Lính cứu hỏa làm việc tại một nhà ga xe lửa ở tỉnh Donetsk (Ukraine) ngày 25-2 sau khi nhà ga này trúng không kích. Ảnh: REUTERS

. Ukrinform dẫn lời Chuẩn tướng Oleksandr Tarnavskyi - Tư lệnh Đơn vị tác chiến và chiến lược Tavria của Ukraine rằng lực lượng phòng vệ Ukraine đã phá hủy hoặc vô hiệu hóa 212 UAV Nga tại khu vực Tavria trong ngày qua.

Theo ông Tarnavskyi, Nga thực hiện 32 cuộc không kích và 6 cuộc tấn công bằng tên lửa, phát động 59 cuộc đụng độ, tiến hành 951 cuộc tấn công bằng pháo binh và 93 cuộc tấn công bằng UAV Kamikaze vào Tavria trong ngày 25-2.

Đáp lại, Ukraine đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga, gây tổn thất cho đối phương 284 binh sĩ và 22 đơn vị vũ khí, thiết bị quân sự và 212 UAV các loại.

. Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, Nga ngày 25-2 đã tiến hành 9 cuộc tấn công tên lửa, 77 cuộc không kích, cũng như 119 lần khai hoả các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí của lực lượng phòng vệ Ukraine và các khu vực đông dân cư.

Các cuộc tấn công của Nga gây ra nhiều thương vong dân thường, khiến nhiều nhà dân và cơ sở hạ tầng dân sự khác bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết hơn 120 khu định cư ở các tỉnh Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, Dnipropetrovsk, Kherson và Mykolaiv đã bị Nga pháo kích trong ngày qua.

Tỉnh trưởng tỉnh Dnipropetrovsk - ông Serhiy Lysak báo cáo rằng đợt pháo kích ngày qua của Nga vào TP Dnipro (tỉnh Dnipropetrovsk) làm 4 người bị thương.

Tương tự, ông Ivan Fedorov - người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự tỉnh Zaporizhia cho biết trên Telegram rằng quân đội Nga đã bắn 263 phát súng vào 10 khu định cư của tỉnh này trong 24 giờ qua, khiến một phụ nữ thiệt mạng.

Tỉnh trưởng tỉnh Kirovohrad - ông Andriy Raikovych cũng cho biết Nga đã phát động đợt tấn công tên lửa lớn vào tỉnh này trong ngày 25-2 nhưng may mắn không có thương vong.

Giao tranh ở Zaporizhia ác liệt, Nga kiểm soát thêm 1 khu vực

. Theo hãng thông tấn TASS, chính quyền Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk nói rằng trong ngày 25-2 các lực lượng vũ trang Ukraine đã 26 lần pháo kích vào các khu vực đông dân cư của Donetsk, khiến 3 dân thường bị thương.

Chính quyền Donetsk lưu ý rằng các đơn vị Ukraine đã bắn 99 quả đạn pháo vào TP Horlivka và TP Donetsk (đều ở tỉnh Donetsk), làm hư hại 10 nhà dân và 2 cơ sở hạ tầng dân sự.

. Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng trong ngày 25-2 các đội phòng không của Nga đã bắn hạ 2 tên lửa phóng từ trên không của Ukraine ở khu vực Biển Đen.

"Vào khoảng 7 giờ tối 25-2 (giờ Moscow), nỗ lực tấn công của Ukraine bằng việc sử dụng 2 tên lửa dẫn đường phóng từ trên không vào các cơ sở hạ tầng ở Nga đã bị ngăn chặn trên Biển Đen" - theo Bộ này.

. Quan chức cấp cao của Nga tại tỉnh Zaporizhia - ông Vladimir Rogov nói với TASS rằng các lực lượng Nga đã tiến vào phần phía nam của làng Rabotino (tỉnh Zaporizhia) và thiết lập quyền kiểm soát khu vực này.

“Lực lượng của chúng tôi hiện đã tiến vào các khu vực phía nam của Rabotino, giành quyền kiểm soát toàn bộ khu định cư và thiết lập quyền kiểm soát hỏa lực. Tuy nhiên, phần lớn ngôi làng vẫn nằm trong vùng xám, nơi quân Ukraine đang củng cố các vị trí dọc theo phố Mir và gần nghĩa trang” - ông Rogov nói.

Theo ông, giao tranh trong khu vực vẫn diễn ra rất ác liệt.

Ông Rogov cho biết rằng nhiệm vụ chính của quân Nga là đẩy quân Ukraine ra khỏi Rabotino vì sự hiện diện của phía Kiev ở đó gây ra mối đe dọa tiềm tàng cho cả TP Tokmak gần đó.

Ông Rogov cũng cho biết lực lượng Nga đã tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine ở phía tây bắc TP Zaporizhia (thủ phủ tỉnh Zaporizhia).

"[Lực lượng Nga] đã tấn công thành công một cơ sở hạ tầng gần làng Hirokoye ở ngoại ô Zaporizhia. Cơ sở này được quân đội Ukraine sử dụng để chiến đấu" - ông nói.

. Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng trong ngày qua lực lượng Nga đẩy lùi 7 đợt phản công của đối phương tại thành trì Avdiivka.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân Ukraine mất tới 100 binh sĩ, 4 xe chiến đấu bọc thép, 8 xe cơ giới, 1 bệ phóng pháo đa nòng Grad, pháo D-30 và hệ thống tác chiến điện tử Bukovel-AD.

Khả năng 2 bên sắp tấn công lớn; Ông Zelensky công bố số lính Ukraine thiệt mạng 2 năm qua

. Ngày 25-2, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng Nga đang chuẩn bị phát động một cuộc tấn công lớn ở Ukraine vào cuối tháng 5 hoặc đầu mùa hè. Ông cũng cho biết Kiev đã có kế hoạch chiến trường của riêng mình, theo tờ The Kyiv Independent.

chiến sự Nga-Ukraine.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại cuộc họp báo sau diễn đàn “Ukraine. Năm 2024” ở thủ đô Kiev (Ukraine) hôm 25-2. Ảnh: AP

“Nga sẽ tấn công vào đầu mùa hè hoặc cuối tháng 5 nếu có thể. Chúng ta sẽ chuẩn bị cho trận chiến. Chúng tôi sẽ lên kế hoạch chiến trường của riêng mình và thực hiện theo nó" - ông Zelensky nói.

Ông Zelensky nói thêm rằng tháng 3 và tháng 4 sẽ là những tháng khó khăn đối với Ukraine do "sự bất ổn ở Mỹ có thể ảnh hưởng đến các nước khác", ám chỉ các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU).

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh rằng việc có thêm 10 hệ thống tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất cho "các trung tâm công nghiệp quan trọng" và triển khai chúng gần tiền tuyến sẽ giúp Ukraine "thay đổi căn bản tình hình", buộc lực lượng Nga phải rút lui.

Ông Zelensky đưa ra các phát biểu trên tại cuộc họp của các quan chức cấp cao Ukraine diễn ra ngày 25-2 để thảo luận về tương lai đất nước, còn gọi là diễn đàn "Ukraine. Năm 2024".

. Tại cuộc họp báo sau diễn đàn, ông Zelensky cho biết khoảng 31.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát.

Nhà lãnh đạo Ukraine tiếp tục bày tỏ sự thất vọng về tốc độ giao vũ khí của phương Tây cho Kiev, nhấn mạnh rằng đây là sự lãng phí thời gian và có thể gây tổn thất về người.

“Tôi thất vọng. Mất thời gian và mất người. Đây là nỗi thất vọng lớn nhất của tôi” - ông Zelensky nói, nhấn mạnh rằng chiến sự càng kéo dài thì càng có nhiều thương vong.

Tổng thống Ukraine cho biết ông rất biết ơn vì viện trợ của phương Tây nhưng điều rất quan trọng là viện trợ phải đến kịp thời.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm