Ông Putin ký sắc lệnh tái cấu trúc quân đội Nga, gồm 4 tỉnh sáp nhập từ Ukraine

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh tái cấu trúc quân đội Nga, đưa 4 khu vực sáp nhập từ Ukraine vào quân khu phía Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm 26-2, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh tái cấu trúc quân đội Nga. Theo đó, sắc lệnh thiết lập lại các quân khu Moscow và Leningrad, theo đài RT.

Theo hãng thông tấn TASS, Tổng thống Nga Putin hồi tháng 12-2023 nhấn mạnh Nga phải tái lập quân khu Leningrad do Phần Lan gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ông Putin ký sắc lệnh tái cấu trúc quân đội Nga
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Sắc lệnh nói trên cũng bãi bỏ quân khu phía Tây và Bộ Tư lệnh Chiến lược chung “Hạm đội phương Bắc” hay còn gọi là quân khu phía Bắc.

Quân khu phía Tây có trụ sở chính tại TP. St. Petersburg, được thành lập vào năm 2010 trong quá trình sáp nhập các quân khu Moscow và Leningrad.

Trong khi đó, quân khu phía Bắc được thành lập vào năm 2014.

Bên cạnh đó, sắc lệnh cũng sáp nhập bốn khu vực trước đây của Ukraine, bao gồm Cộng hòa Nhân dân tự xưng Luhansk (LPR), Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk (DPR), Kherson và Zaporizhia, vào quân khu phía Nam.

Nga sáp nhập bốn vùng lãnh thổ trên sau cuộc trưng cầu ý dân của chính quyền thân Nga hồi cuối tháng 9-2022.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm