Chiến lược của bà Haley sau khi thua đậm ông Trump 5 kỳ bầu cử sơ bộ

(PLO)- Dù thua liên tiếp trước cựu Tổng thống Trump trong 5 cuộc bầu cử sơ bộ đảng Cộng hòa, bà Nikki Haley khẳng định vẫn sẽ tiếp tục chiến dịch tranh cử tổng thống, một phần để chống lại các quan điểm của ông Trump.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong cuộc bầu cử sơ bộ đảng Cộng hòa tại bang South Carolina hôm 24-2, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giành chiến thắng trước bà Nikki Haley – đối thủ của ông trong cuộc đua đại diện đảng Cộng hòa tranh cử tổng thống Mỹ.

Đáng lưu ý, South Carolina là bang nhà của bà Haley. Bà Haley là thống đốc của bang này từ năm 2011 đến năm 2017.

Theo hãng tin AP, ông Trump thắng cuộc bầu cử sơ bộ ở South Carolina vì có lượng lớn cử tri trung thành. Những người này ủng hộ quan điểm của ông Trump về việc viện trợ cho Ukraine, chính sách nhập cư và cho rằng các vụ kiện nhằm vào vị cựu tổng thống có động cơ chính trị.

Thất bại ở South Carolina là thất bại thứ năm liên tiếp của bà Haley trong cuộc bầu cử sơ bộ đảng Cộng hòa. Đối với hầu hết chính trị gia, thất bại ở mức độ lớn như vậy và thất bại ngay tại bang quê nhà sẽ khiến họ ngừng tranh cử. Tuy nhiên, bà Haley có thể là một ngoại lệ.

Không từ bỏ cuộc đua

Tối 24-2, phát biểu trước những người ủng hộ sau khi có kết quả bầu cử sơ bộ tại South Carolina, bà Haley nói: “Nước Mỹ sẽ tan rã nếu chúng ta đưa ra những lựa chọn sai lầm. Tôi là người phụ nữ biết giữ lời. Tôi sẽ không từ bỏ cuộc chiến này".

bầu cử sơ bộ đảng Cộng hòa
Bà Nikki Haley tại cuộc vận động tranh cử ở bang Michigan (Mỹ) hôm 25-2. Ảnh: REUTERS

Theo tờ USA Today, bà Haley có nhiều lý do để tiếp tục cuộc đua đại diện đảng Cộng hòa tranh cử tổng thống Mỹ.

Trước hết, bà Haley muốn tiếp tục góp phần định hình tương lai của đảng Cộng hòa và đại diện cho một bộ phận thành viên đảng này chống lại các quan điểm của cựu Tổng thống Trump.

Theo đó, bà Haley cho rằng ông Trump đã từ bỏ các nguyên tắc bảo thủ truyền thống và đưa ra những bình luận gây chia rẽ.

Bà Haley cũng lập luận rằng ông Trump bị những rắc rối pháp lý làm phân tâm và do đó, “ông ấy không thể tập trung vào việc mang lại tương lai mà người Mỹ xứng đáng có được”.

Ngoài ra, bà Haley cũng cho rằng trong trường hợp đối đầu với đương kim Tổng thống Joe Biden (đảng Dân chủ), bà có khả năng giành chiến thắng cao hơn ông Trump.

“Ông Trump đã cho thấy rằng ông ấy đã không chú ý những yếu tố nhân khẩu học. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã thua trong nhiều cuộc bầu cử kể từ khi ông ấy đắc cử vào năm 2016. Và vì vậy, chúng tôi sẽ đấu tranh để thu hút nhiều người hơn vào đảng, để chúng tôi có thể một lần nữa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử” – theo bà Betsy Ankney, quản lý chiến dịch tranh cử của bà Haley.

SMQ4KDBJTZJSZOIIQQSMT5GZJE.jpg
Bà Nikki Haley bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ đảng Cộng hòa tại bang South Carolina (Mỹ) hôm 24-2. Ảnh: REUTERS

Bên cạnh đó, chính bà Haley cũng từng cho rằng bà là thế hệ lãnh đạo tiếp theo khi bà đang ở tuổi 52, thấp hơn nhiều so với ông Trump (77 tuổi) và ông Biden (81 tuổi).

“Chúng ta có thể rời bỏ bi kịch và hỗn loạn. Chúng ta có thể rời bỏ cảm giác kém cỏi và đi đến những điều bình thường. Đó chính là điều mọi người mong muốn, đặc biệt là thế hệ trẻ. Họ chỉ muốn biết cảm giác cuộc sống bình thường như thế nào” – bà Haley nói.

Chiến lược tiếp theo của bà Haley là gì?

Tờ The Wall Street Journal nhận định trong thời gian tới, bà Haley vẫn sẽ tiếp tục chiến lược chống ông Trump trong cuộc đua bầu cử sơ bộ đảng Cộng hòa.

Hôm 26-2, bà Haley cho biết sẽ tiếp tục cuộc đua đại diện đảng Cộng hòa tranh cử tổng thống Mỹ, chứ không muốn làm ứng viên độc lập.

“Tôi đã là đảng viên Cộng hòa bảo thủ trong suốt cuộc đời mình. Trái tim tôi luôn hướng về đảng Cộng hòa và đất nước này. Tôi chưa hề suy nghĩ một giây nào về việc tranh cử độc lập vì tôi là đảng viên đảng Cộng hòa. Đó là điều tôi luôn làm” – bà nói.

Bà Farah Griffin - cựu giám đốc truyền thông của Nhà Trắng, cho rằng bà Haley đang “chứng minh điều gì đó thực sự quan trọng trong thời điểm lịch sử này. Đó là khoảng một phần ba số đảng viên Cộng hòa không đứng về phía ông Trump và họ đang tin tưởng người khác”.

nikki-haley-sc-announcement_fox-digital-2.jpg
Bà Nikki Haley và những người ủng hộ. Ảnh: FOX NEWS

Ông Brian Considine – chủ doanh nghiệp và đảng viên Cộng hòa – cho biết ông đã bỏ tiền quyên góp cho chiến dịch tranh cử của bà Haley và đây là lần đầu tiên ông quyên góp cho chiến dịch của một chính trị gia.

“Tôi nghĩ bà ấy thật tuyệt vời. Mọi người nói rằng mục đích duy nhất của bà ấy là loại bỏ ông Trump. Tôi nghĩ đó là một điều tốt” - ông Considine cho hay.

Trong khi đó, đội tranh cử của ông Trump lập luận rằng bà Haley đang làm tổn hại đến triển vọng của đảng Cộng hòa thông qua việc ngăn đảng này thống nhất đằng sau ông Trump.

Các nhà tài trợ của bà Nikki Haley nói gì?

Ngày 25-2, đại diện quỹ tài trợ AFP Action cho biết họ sẽ ngừng tài trợ cho chiến dịch tranh cử tổng thống của bà Nikki Haley.

Cụ thể, bà Emily Seidel – cố vấn cấp cao của AFP Action – cho biết mặc dù tổ chức của bà tiếp tục “ủng hộ” bà Haley trong chiến dịch tranh cử tổng thống, nhưng sẽ “tập trung nguồn lực vào nơi chúng tôi có thể tạo ra sự khác biệt”.

Theo tờ Financial Times, dù ngừng tài trợ cho cuộc tranh cử của bà Haley, AFP Action vẫn không chuyển sang ủng hộ ông Trump.

Dù vậy, nhiều nhà tài trợ khác cho biết vẫn sẽ ủng hộ cho chiến dịch tranh cử của bà Haley.

Trả lời Financial Times hôm 24-2, nhà đầu tư mạo hiểm Tim Draper – một trong những nhà tài trợ hàng đầu của bà Haley – cho biết: “Tôi rất vui mừng khi bà ấy tham gia cuộc đua này. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trong chính trị, đặc biệt là vào thời điểm này”.

Luật sư Jay Lefkowitz ở TP New York – một nhà tài trợ của bà Haley – nói: “Không nghi ngờ gì nữa, bà ấy nên tiếp tục vận động tranh cử”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm