Ai đang chiếm ưu thế trong cuộc đua đại diện đảng Cộng hòa tranh cử tổng thống Mỹ?

(PLO)- Phần lớn cử tri đảng Cộng hòa ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump đại diện đảng này ra tranh cử tổng thống Mỹ 2024, sau khi nhiều ứng viên rút lui.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chỉ còn 10 tuần nữa là cuộc bỏ phiếu chọn ứng viên đại diện đảng Cộng hòa tranh cử tổng thống Mỹ sẽ bắt đầu. Theo đài CBS, cuộc đua của đảng Cộng hòa thời điểm này không khác nhiều những tháng qua.

Cựu Tổng thống Donald Trump vẫn dẫn đầu trong các cuộc thăm dò. Các cử tri của đảng Cộng hòa vẫn coi ông Trump là người có khả năng nhất để đánh bại ứng viên đại diện đảng Dân chủ trong cuộc đua tổng thống năm 2024.

Ứng viên đảng Cộng hòa.jpg
Các ứng viên tham gia cuộc đua đại diện đảng Cộng hòa tranh cử tổng thống Mỹ 2024. Minh họa: POLITICO

Ai đã rút lui?

Ngày 29-8, Thị trưởng Miami (bang Florida) - ông Francis Suarez tuyên bố rút khỏi cuộc đua đại diện đảng Cộng hòa tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024. Quyết định trên được đưa ra sau khi ông không đủ điều kiện tham gia cuộc tranh luận sơ bộ đầu tiên của đảng Cộng hòa, theo hãng tin Reuters.

“Mặc dù tôi đã quyết định đình chỉ chiến dịch tranh cử tổng thống, nhưng cam kết về việc biến đất nước này trở thành một quốc gia tốt đẹp hơn cho mọi người Mỹ vẫn được giữ nguyên. Tôi sẽ tiếp tục khuếch đại tiếng nói của cộng đồng người gốc Tây Ban Nha - nhóm bỏ phiếu phát triển nhanh nhất ở đất nước chúng ta” - ông Suarez viết trên nền tảng X (tên gọi mới của Twitter).

Trong bài đăng, ông Suarez cũng chỉ trích chính quyền của Tổng thống Joe Biden về các vấn đề như lạm phát và tội phạm.

Theo Reuters, ông Suarez khởi động chiến dịch tranh cử hồi tháng 6. Khi ấy, ông cho biết mình sẽ tiến hành một chiến dịch trẻ trung, lạc quan và đa văn hóa.

Ông Suarez là ứng cử viên gốc Tây Ban Nha duy nhất trong đảng Cộng hòa và là ứng cử viên thứ ba sống ở Florida, cùng với ông Trump và Thống đốc Florida - ông Ron DeSantis.

Sau ông Suarez, ngày 26-10, người dẫn chương trình phát thanh Larry Elder tuyên bố rút khỏi cuộc đua đại diện đảng Cộng hòa tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024.

“Khi tôi nhìn vào con đường phía trước, sau khi cân nhắc và tham khảo ý kiến cẩn thận với nhóm vận động tranh cử, tôi đã đưa ra quyết định khó khăn là đình chỉ chiến dịch tranh cử của mình” - ông Elder cho hay.

AP23112857032475-e1685155548740.jpg
Ông Larry Elder phát biểu tại một buổi lễ ở bang Iowa (Mỹ) hồi tháng 4. Ảnh: AP

Trong tuyên bố rút lui, ông Elder bày tỏ sự ủng hộ đối với cựu Tổng thống Trump.

“Tôi sẽ rời khỏi cuộc đua. Tôi tự hào tuyên bố ủng hộ ông Donald Trump làm tổng thống Mỹ. Sự lãnh đạo của ông ấy là công cụ thúc đẩy các nguyên tắc và chính sách bảo thủ, nước Mỹ trên hết, mang lại lợi ích cho đất nước vĩ đại của chúng ta” - ông Elder nói.

Tiếp đó, ngày 28-10, cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tuyên bố ngừng chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024. Quyết định của ông Pence được đưa ra trong bối cảnh số người ủng hộ ông giảm sút trong các cuộc thăm dò ý kiến và chiến dịch của ông gặp khó khăn về mặt tài chính.

Ông Pence cho biết quyết định trên được đưa ra sau nhiều lần cân nhắc. Tuy nhiên, ông cam kết sẽ giúp bầu ra “các nhà lãnh đạo có nguyên tắc của đảng Cộng hòa”.

“Tôi sẽ rời khỏi chiến dịch này. Nhưng tôi hứa với các bạn, rằng tôi sẽ không bao giờ ngừng đấu tranh cho các giá trị bảo thủ. Tôi cũng sẽ không ngừng đấu tranh để bầu ra những nhà lãnh đạo có nguyên tắc của đảng Cộng hòa cho các cơ quan của đất nước” - ông Pence nói.

Nguồn tin của CNN cho biết quyết định rút khỏi chiến dịch tranh cử được các cố vấn của ông Pence giữ bí mật. Một cố vấn đảng Cộng hòa cho biết yếu tố thúc đẩy quyết định ngừng tranh cử của ông Pence là không có đủ nguồn tài trợ.

Ông Trump vẫn dẫn đầu

Việc ông Pence rút lui hồi cuối tháng 10 không ảnh hưởng nhiều đến kết quả thăm dò. Theo thăm dò của đài CBS, trong số các ứng viên, ông Trump vẫn là người nhận được nhiều nhất sự ủng hộ từ các cử tri (69% người được hỏi ủng hộ).

Các cử tri đảng Cộng hòa cho biết họ không quan tâm nhiều đến các rắc rối pháp lý gần đây của ông Trump. Ngoài ra, có 7/10 cử tri Cộng hòa được hỏi tin rằng nếu ông Trump tái đấu với ông Biden vào năm 2024, ông Trump sẽ là người chiến thắng.

Theo sau ông Trump là ông Ron DeSantis. 43% người được hỏi cho biết sẽ ủng hộ ông DeSatis đại diện đảng Cộng hòa ra tranh cử. CBS đánh giá thống đốc bang Florida giữ được phong độ ổn định và nhận được nhiều nguồn tài trợ.

2RWW65MIEZJYXEKXSUM7EOAMEM.jpg
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại một hội nghị ở bang Florida (Mỹ) hôm 4-11. Ảnh: REUTERS

Một trong những thay đổi đáng chú ý trong cuộc thăm dò gần đây là ứng viên Nikki Haley - cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc - đứng thứ ba về tỉ lệ ủng hộ của các cử tri đảng Cộng hòa. Theo đó, 23% người được hỏi cho biết sẽ bầu bà Haley đại diện đảng Cộng hòa tranh cử tổng thống Mỹ 2024 (tăng 9% so với cuộc thăm dò hồi tháng 8).

Tuy nhiên, các nhà quan sát nhận định cho đến nay, bà Haley vẫn chưa thu hút được sự ủng hộ của một lượng lớn cử tri không ủng hộ ông Trump.

Xếp sau bà Haley trong cuộc thăm dò của CBS là Thượng nghị sĩ Tim Scott (18% người được hỏi ủng hộ), doanh nhân Vivek Ramaswamy (17% người được hỏi ủng hỏi ủng hộ) và cựu Thống đốc bang New Jersey - ông Chris Christie (11% người được hỏi ủng hộ).

Đứng cuối bảng kết quả thăm dò là Thống đốc bang North Dakota - ông Doug Burgum (10% người được hỏi ủng hộ) và cựu Thống đốc bang Arkansas - ông Asa Hutchinson (8% người được hỏi ủng hộ).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm