Ghế chủ tịch Hạ viện Mỹ vẫn khuyết vì nội bộ Cộng hòa chia rẽ

(PLO)- Hạ nghị sĩ Jim Jordan - ứng cử viên do đảng Cộng hòa đề cử - cho biết ông sẽ tiếp tục tham gia vòng bỏ phiếu lần thứ ba bầu chủ tịch Hạ viện bất chấp nội bộ đảng Cộng hòa chia rẽ sâu sắc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau 2 vòng bỏ phiếu (ngày 17 và 18-10), Hạ viện Mỹ dưới sự kiểm soát của đảng Cộng hòa vẫn chưa tìm được người lãnh đạo mới trong bối cảnh nội bộ Cộng hòa chia rẽ sâu sắc, theo tờ The Hill.

Ông Jordan sẽ tiếp tục tranh cử

Ngày 19-10, mặc dù không giành được sự ủng hộ của đa số ( 217/433 phiếu bầu) để trở thành chủ tịch Hạ viện sau 2 vòng bỏ phiếu, Hạ nghị sĩ Jim Jordan - ứng cử viên do đảng Cộng hòa đề cử - cho biết ông sẽ tiếp tục tham gia tranh cử trong vòng bỏ phiếu tiếp theo tại Hạ viện.

“Tôi sẽ vẫn tranh cử vị trí chủ tịch Hạ viện. Tôi sẽ tham gia vòng bỏ phiếu [tiếp theo] và giành chiến thắng” - ông Jordan nói, đồng thời cho biết ông sẽ tiếp tục nói chuyện với một số hạ nghị sĩ Cộng hòa chống đối ông nhằm tìm kiếm sự ủng hộ từ họ.

WCZ5FBQ7GNNRHGBSHQ5EJZFZPM.jpg
Hạ nghị sĩ Cộng hòa Jim Jordan nói chuyện với các đồng nghiệp sau vòng bỏ phiếu lần hai bầu chủ tịch Hạ viện Mỹ hôm 18-10. Ảnh: REUTERS

Một người phát ngôn của ông Jordan cho biết Hạ nghị sĩ sẽ tham gia vòng bỏ phiếu thứ ba của Hạ viện vào trưa 20-10 (giờ địa phương), theo The Hill.

Ông Jordan đưa ra phát ngôn trên sau cuộc họp kín của đảng Cộng hòa nhằm thảo luận về vòng bỏ phiếu thứ ba tại Hạ viện cũng như đề xuất mở rộng quyền hạn đối với quyền Chủ tịch Hạ viện Patrick McHenry (thuộc đảng Cộng hòa).

Theo một số nhà lập pháp trong cuộc họp, ông Jordan nói rằng việc mở rộng quyền hạn đối với ông McHenry sẽ làm hoãn lại chiến dịch tranh cử chủ tịch Hạ viện của ông, theo hãng tin Reuters.

Trong khi đó, đảng Dân chủ và Nhà Trắng ủng hộ đề xuất trên.

Việc thiếu vắng chủ tịch khiến Hạ viện Mỹ không thể hoạt động bình thường, đặc biệt là trong việc ủng hộ Israel, Ukraine và trong bối cảnh chính phủ Mỹ sắp đóng cửa khi luật tài trợ tạm thời cho chính phủ liên bang sắp hết hạn.

Lý do một số hạ nghị sĩ Cộng hòa không ủng hộ ông Jordan

Hơn 20 hạ nghị sĩ Cộng hòa đã không bỏ phiếu ủng hộ ông Jordan - đồng minh của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump - trong 2 vòng bỏ phiếu vừa qua. Những người này cũng dự đoán rằng ông Jordan cũng sẽ thất bại trong vòng bỏ phiếu lần ba.

Các hạ nghị sĩ trên viện dẫn những khác biệt về thuế và chi tiêu, đồng thời cáo buộc ông Jordan là một trong những nguyên nhân khiến lãnh đạo phe Cộng hòa tại Hạ viện Steve Scalise phải rút tư cách ứng viên chủ tịch Hạ viện hồi tuần trước, theo Reuters.

Nhiều hạ nghị sĩ trên còn cho biết họ nhận được những cuộc điện thoại quấy rối và thậm chí là những lời đe dọa từ những người ủng hộ ông Jordan.

Hạ nghị sĩ Drew Ferguson - người bỏ phiếu chống lại ông Jordan - nói rằng đảng Cộng hòa “không cần một kẻ bắt nạt làm chủ tịch Hạ viện”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm