Mỹ: Đã có lịch bầu chủ tịch Hạ viện mới

(PLO)- Hạ viện Mỹ sẽ bỏ phiếu bầu chủ tịch vào ngày 17-10 với 2 ứng cử viên là Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Jim Jordan và lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-10, Hạ nghị sĩ Katherine Clark - nhân vật quyền lực số 2 của đảng Dân chủ tại Hạ viện nói với hãng tin Reuters rằng Hạ viện Mỹ sẽ họp và bỏ phiếu để chọn lãnh đạo mới vào trưa 17-10.

Hai ứng cử viên chạy đua vào chức chủ tịch Hạ viện là Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Jim Jordan và lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries.

Hạ viện Mỹ.png
Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries (trái) và Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Jim Jordan. Ảnh: THE HILL/REUTERS

Ông Jordan được đảng Cộng hòa đề cử làm ứng viên chủ tịch Hạ viện vào ngày 13-10 sau khi lãnh đạo phe Cộng hòa Hạ viện Steve Scalise rút tư cách ứng viên.

Ông Jeffries được đảng Dân chủ chọn làm ứng viên chủ tịch Hạ viện vào tối 10-10.

Với việc đảng Cộng hòa giữ thế đa số mong manh (221 ghế) tại Hạ viện, hiện chưa rõ liệu ông Jordan có giành đủ sự ủng hộ đa số (217/433 phiếu bầu) để trở thành chủ tịch Hạ viện hay không, theo tờ The Hill.

Ngày 14-10, ông Jeffries nhấn mạnh sự cần thiết của việc hợp tác lưỡng đảng để nhanh chóng chọn ra tân chủ tịch Hạ viện, đồng thời cho biết đã có "những cuộc thảo luận không chính thức” về vấn đề này.

Trước đó, vào ngày 3-10, Hạ viện Mỹ bỏ phiếu bãi nhiệm ông Kevin McCarthy, thuộc đảng Cộng hòa, khỏi vị trí chủ tịch Hạ viện. Việc thiếu vắng lãnh đạo khiến Hạ viện không thể thông qua các dự luật quan trọng như thúc đẩy việc hỗ trợ cho Israel trong cuộc xung đột vừa bùng phát với phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm