Cộng hòa và Dân chủ đã chốt được ứng viên tranh chức chủ tịch Hạ viện Mỹ

(PLO)- Đảng Cộng hòa đề cử lãnh đạo phe Cộng hòa tại Hạ viện Steve Scalise thay mặt đảng ra tranh chức chủ tịch Hạ viện, cạnh tranh với ứng viên bên đảng Dân chủ là lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-10, đảng Cộng hòa tại Hạ viện đề cử Hạ nghị sĩ Steve Scalise (thuộc đảng Cộng hòa) làm ứng cử viên duy nhất trong cuộc đua trở thành chủ tịch Hạ viện Mỹ, thay thế ông Kevin McCarthy - người bị cách chức hồi tuần trước, theo tờ The Hill.

Ông Scalise hiện là lãnh đạo phe Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ - nhân vật quyền lực số 2 của đảng Cộng hòa tại Hạ viện.

Cộng hòa.jpeg
Lãnh đạo phe Cộng hòa Hạ viện Mỹ Steve Scalise. Ảnh: REUTERS

Trong cuộc họp kín của đảng Cộng hòa tại Hạ viện hôm 11-10, ông Scalise giành được 113 phiếu ủng hộ, đánh bại Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Jim Jordan (99 phiếu ủng hộ) để trở thành ứng cử viên duy nhất của đảng ra tranh chức chủ tịch Hạ viện.

Phát biểu sau cuộc họp trên, ông Scalise cho biết động thái đầu tiên nếu ông được bầu làm chủ tịch Hạ viện là thông qua nghị quyết lưỡng đảng bày tỏ sự ủng hộ của Mỹ đối với Israel.

Ông Scalise sẽ đối đầu với lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries trong cuộc bỏ phiếu sắp tới tại Hạ viện Mỹ. Ông Jeffries được đảng Dân chủ chọn làm ứng viên cho chức chủ tịch Hạ viện vào tối 10-10.

Tuy nhiên hiện vẫn chưa có thông tin khi nào cuộc bỏ phiếu chọn chủ tịch Hạ viện được tổ chức.

The Hill nhận định cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện có thể trở nên hỗn độn. Các ứng cử viên cần sự ủng hộ của đa số Hạ viện để trở thành lãnh đạo mới của cơ quan này, trong khi đảng Cộng hòa hiện nắm giữ thế đa số rất mỏng manh ở Hạ viện. Hồi tháng 1, ông McCarthy phải trải qua 15 vòng bỏ phiếu mới giành được chức chủ tịch Hạ viện.

Cho đến nay, ít nhất 7 hạ nghị sĩ Cộng hòa nói rằng họ sẽ không bỏ phiếu cho ông Scalise.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm