Cộng hòa đổi ứng viên chủ tịch Hạ viện Mỹ, lần này là đồng minh ông Trump

(PLO)- Sau khi ông Scalise rút tư cách ứng viên chủ tịch Hạ viện Mỹ, đảng Cộng hòa đã đề cử ông Jordan - đồng minh ông Trump - làm ứng cử viên mới của đảng cho vị trí lãnh đạo Hạ viện.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong cuộc họp kín hôm 13-10, đảng Cộng hòa tại Hạ viện đề cử Hạ nghị sĩ Jim Jordan (thuộc đảng Cộng hòa) làm ứng cử viên chạy đua vị trí chủ tịch Hạ viện, theo tờ The Hill.

Ông Jordan, hiện là chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện, giành được 124 phiếu bầu, đánh bại Hạ nghị sĩ Cộng hòa Austin Scott, để trở thành ứng viên chủ tịch Hạ viện Mỹ.

Ông Jordan tự khẳng định mình là đồng minh trung thành của cựu Tổng thống Donald Trump và được ông Trump ủng hộ làm ứng viên chủ tịch Hạ viện, theo đài CNN.

2J5VEGPOHRIWJED64JBNBZJALI.jpg
Hạ nghị sĩ Cộng hòa Jim Jordan. Ảnh: REUTERS

Cuộc bỏ phiếu diễn ra một ngày sau khi lãnh đạo phe Cộng hòa Hạ viện Steve Scalise rút tư cách ứng viên chủ tịch Hạ viện vì không thể đảm bảo sẽ giành đủ 217 phiếu ủng hộ trong đảng Cộng hòa để trở thành lãnh đạo Hạ viện Mỹ.

Trước đó, trong cuộc bỏ phiếu hôm 11-10, ông Scalise đã đánh bại ông Jordan để trở thành ứng viên cho vị trí chủ tịch Hạ viện, đối đầu với lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries.

Ông Jordan cũng sẽ đối đầu với ông Jeffries tại cuộc bỏ phiếu ở Hạ viện. Tuy nhiên với việc đảng Cộng hòa nắm giữ thế đa số mong manh (221 ghế), con đường trở thành tân chủ tịch Hạ viện của ông Jordan khá gập ghềnh, đặc biệt khi nội bộ đảng Cộng hòa chia rẽ sâu sắc.

Trong cuộc họp ngày 13-10, ông Jordan cũng kêu gọi một cuộc bỏ phiếu kín để hỏi liệu các hạ nghị sĩ Cộng hòa có ủng hộ ông trong cuộc bỏ phiếu toàn thể tại Hạ viện hay không, ông Jordan chỉ nhận được 152 phiếu ủng hộ, theo CNN.

Để trở thành lãnh đạo Hạ viện, ứng viên phải giành được ít nhất 217/433 phiếu bầu.

Hạ viện sẽ nghỉ trong 2 ngày cuối tuần và bắt đầu hoạt động lại vào ngày 16-10.

Thiếu vắng lãnh đạo, Hạ viện không thể thông qua các dự luật, đặc biệt trong bối cảnh xung đột Israel-Hamas leo thang và thời hạn luật tài trợ cho chính phủ hoạt động thêm 45 ngày nữa sắp hết vào ngày 17-11.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm