Bỏ phiếu lần 2, Hạ viện Mỹ vẫn chưa bầu ra chủ tịch, Cộng hòa tính ‘kế hoạch B’

(PLO)- Hạ viện Mỹ vẫn chưa thể bầu ra chủ tịch trong vòng bỏ phiếu thứ hai vì không có ứng cử viên nào giành được đủ sự ủng hộ cần thiết để trở thành tân lãnh đạo của cơ quan này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-10, Hạ viện Mỹ bỏ phiếu lần thứ hai để bầu ra lãnh đạo mới của cơ quan này. Tuy nhiên Hạ nghị sĩ Jim Jordan - ứng cử viên do đảng Cộng hòa (đảng chiếm đa số ở Hạ viện) đề cử - tiếp tục không giành được đủ sự ủng hộ cần thiết để trở thành chủ tịch Hạ viện, theo tờ The Hill.

Hạ viện Mỹ.jpeg
Hạ nghị sĩ Cộng hòa Jim Jordan và quyền Chủ tịch Hạ viện Patrick McHenry (đeo kính) tại phiên họp toàn thể Hạ viện hôm 18-10. Ảnh: AP

Theo kết quả bỏ phiếu, ông Jordan chỉ nhận được 299 phiếu ủng hộ từ các hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa, ít hơn 1 phiếu so với cuộc bỏ phiếu lần đầu tiên hôm 17-10.

22 hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa không ủng hộ ông Jordan trong vòng bỏ phiếu lần 2, mà thay vào đó ủng hộ những cái tên khác cho vị trí chủ tịch Hạ viện. Cụ thể, 5 phiếu ủng hộ cựu Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy, 7 phiếu ủng hộ lãnh đạo phe Cộng hòa tại Hạ viện Steve Scalise, và 10 phiếu ủng hộ một số hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa khác.

Lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries - ứng viên đại diện đảng này tranh chức chủ tịch Hạ viện - tiếp tục nhận được ủng hộ từ tất cả 212 hạ nghị sĩ Dân chủ.

Để trở thành chủ tịch Hạ viện, ứng cử viên phải giành được tối thiểu 217/433 phiếu bầu.

Với kết quả bỏ phiếu trên, Hạ viện Mỹ tiếp tục vắng lãnh đạo, vốn đã kéo dài hơn 2 tuần qua. Điều này khiến cho quốc hội Mỹ không thể ứng phó với cuộc xung đột Nga-Ukraine và Israel-Hamas cũng như hành động để ngăn chặn việc chính phủ đóng cửa khi luật tài trợ tạm thời cho chính phủ liên bang sắp hết hạn.

Một nguồn tin thân cận nói với The Hill rằng Hạ viện sẽ nhóm họp trở lại để bỏ phiếu lần thứ ba bầu chủ tịch Hạ viện vào ngày 19-10.

Trước sự bế tắc ở Hạ viện, nhiều nhà lập pháp bên đảng Cộng hòa kêu gọi mở rộng quyền hạn đối với quyền Chủ tịch Hạ viện Patrick McHenry (thuộc đảng Cộng hòa), theo hãng tin Reuters.

Hạ nghị sĩ Cộng hòa Mike Lawler nói: “Tôi không thấy kết quả thay đổi. Chúng ta cần trao quyền cho ông Patrick McHenry”.

Thậm chí trước cuộc bỏ phiếu hôm 18-10, Hạ nghị sĩ Cộng hòa David Joyce cho biết sẽ đề xuất một nghị quyết chính thức mở rộng quyền hạn cho ông McHenry.

Một số Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa cũng ủng hộ việc mở rộng quyền hạn cho ông McHenry, theo The Hill.

Theo Reuters, việc mở rộng quyền hạn cho ông McHenry cũng sẽ giúp ông Jordan có thêm thời gian để tìm kiếm thêm sự ủng hộ từ các đảng viên Cộng hòa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm