Lộ diện 9 ứng viên Cộng hòa tranh cử chức chủ tịch Hạ viện Mỹ

(PLO)- Có tới 9 hạ nghị sĩ Cộng hòa tuyên bố tham gia cuộc đua tranh cử vị trí lãnh đạo Hạ viện Mỹ sau khi đảng Cộng hòa rút đề cử Hạ nghị sĩ Jim Jordan tuần rồi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau khi đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ rút tư cách ứng cử viên đại diện đảng ra tranh chức chủ tịch Hạ viện đối với Hạ nghị sĩ Jim Jordan tuần rồi, đảng này bắt đầu quy trình chọn ra ứng cử viên mới.

Vào trưa 22-10, danh sách các hạ nghị sĩ Cộng hòa tuyên bố tham gia cuộc đua vị trí lãnh đạo Hạ viện được tiết lộ, theo tờ The Hill.

231018155804-us-capitol-10182023.jpg
Toà nhà quốc hội Mỹ ở thủ đô Washington D.C. Ảnh: AP

Theo đó, danh sách này gồm 9 hạ nghị sĩ Cộng hòa, bao gồm: (1) ông Tom Emmer - phó lãnh đạo phe Cộng hòa tại Hạ viện; (2) ông Mike Johnson - phó Chủ tịch Hội nghị đảng Cộng hòa tại Hạ viện; (3) ông Gary Palmer - Chủ tịch Uỷ ban Chính sách đảng Cộng hòa; (4) ông Kevin Hern - Chủ tịch Uỷ ban nghiên cứu của đảng Cộng hòa; (5) ông Jack Bergman; (6) ông Austin Scott; (7) ông Pete Sessions; (8) ông Dan Meuser; và (9) ông Byron Donalds.

Đảng Cộng hòa sẽ nhóm họp vào tối 23-10 để thảo luận về các ứng cử viên tranh chức chủ tịch Hạ viện. Ngày 24-10, đảng Cộng hòa sẽ bỏ phiếu chọn ra ứng cử viên đại diện đảng để ra tranh chức lãnh đạo Hạ viện, đối đầu với lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries.

Để trở thành chủ tịch Hạ viện, ứng cử viên phải giành được ít nhất 217/433 phiếu bầu.

Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Hạ viện - ông Jodey Arrington (thuộc đảng Cộng hòa) nói rằng mối đe dọa lớn nhất đối với chương trình nghị sự của đảng Cộng hòa là sự mất đoàn kết nội bộ.

Theo hãng tin Bloomberg, khác biệt giữa phe bảo thủ và ôn hòa bên trong đảng Cộng hòa ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt là về các vấn đề chi tiêu và văn hóa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm