Hạ viện Mỹ đã có tân Chủ tịch, là người đảng Cộng hòa

(PLO)- Sau ba tuần thiếu vắng lãnh đạo, các hạ nghị sĩ Mỹ đã bầu Hạ nghị sĩ Cộng hòa Mike Johnson làm tân Chủ tịch Hạ viện Mỹ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-10, các hạ nghị sĩ Mỹ đã bầu Hạ nghị sĩ Cộng hòa Mike Johnson làm tân Chủ tịch Hạ viện Mỹ. Việc ông Johnson được bầu làm Chủ tịch thứ 56 của Hạ viện Mỹ, kết thúc ba tuần đầy biến động khi Hạ viện thiếu vắng lãnh đạo, theo hãng tin Reuters.

Trong cuộc bỏ phiếu tại phiên họp toàn thể Hạ viện, ông Johnson giành được 220 phiếu bầu, đánh bại lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries (nhận được 209 phiếu), để trở thành Chủ tịch thứ 56 của Hạ viện.

0a5ab908-b4ec-489c-a831-0e54b984.jpg
Tân Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson tuyên thệ nhậm chức hôm 25-10. Ảnh: Tom Brenner/AFP

Trước đó, vào ngày 24-10 đảng Cộng hòa đề cử ông Johnson - phó Chủ tịch Hội nghị đảng Cộng hòa tại Hạ viện - làm ứng cử viên đại diện đảng ra tranh chức chủ tịch Hạ viện.

Ông Johnson là đề cử lần thứ tư sau khi ba ứng cử viên trước đó là Hạ nghị sĩ Steve Scalise, Hạ nghị sĩ Jim Jordan và Hạ nghị sĩ Tom Emmer rút lui khỏi cuộc đua vì không nhận được sự ủng hộ đa số trong đảng Cộng hòa.

Trong bài phát biểu sau khi được bầu làm lãnh đạo mới của Hạ viện, ông Johnson cảm ơn ông Jeffries và cựu Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy.

Ông Johnson cho biết công việc đầu tiên của ông trên cương vị Chủ tịch Hạ viện là đưa dự luật ủng hộ Israel ra Hạ viện bỏ phiếu. Ông cũng nhấn mạnh Hạ viện sẽ bắt đầu giải quyết cuộc khủng hoảng nợ “ngay lập tức”.

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gọi điện chúc mừng tân Chủ tịch Hạ viện Johnson, theo đài CNN.

“Chiều nay, Tổng thống Biden đã gọi điện cho Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson để chúc mừng ông đắc cử và mong muốn được làm việc cùng nhau để thay mặt người dân Mỹ tìm ra tiếng nói chung” - theo Nhà Trắng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm