Mấy vòng bỏ phiếu, Cộng hoà vẫn chưa chốt được ứng viên chủ tịch Hạ viện Mỹ

(PLO)- Hạ nghị sĩ Tom Emmer tuyên bố rút lui khỏi cuộc đua tranh chức chủ tịch Hạ viện Mỹ chỉ vài giờ sau khi ông nhận được đề cử từ đảng Cộng hòa, cho thấy sự chia rẽ sâu sắc bên trong đảng này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nội bộ đảng Cộng hòa (đảng chiếm đa số tại Hạ viện Mỹ) ngày càng rối ren khi không thể tìm được tiếng nói chung trong việc ủng hộ ứng cử viên đại diện đảng tranh chiếc ghế chủ tịch Hạ viện, theo tờ The Hill.

Sự chia rẽ sâu sắc

Cụ thể, vào ngày 24-10, Hạ nghị sĩ Tom Emmer - phó lãnh đạo phe Cộng hòa tại Hạ viện - tuyên bố rút lui khỏi cuộc đua tranh chức chủ tịch Hạ viện, chỉ vài giờ sau khi ông nhận được đề cử từ đảng Cộng hòa.

4e3203ad-be52-4241-9c14-fbeb876d.jpg
Hạ nghị sĩ Tom Emmer - phó lãnh đạo phe Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ (giữa). Ảnh: BLOOMBERG

Theo đó, trong cuộc bỏ phiếu kín của đảng Cộng hòa kéo dài 3 giờ với 5 vòng bỏ phiếu hôm 24-10, ông Emmer đánh bại 6 ứng cử viên khác để nhận được đề cử duy nhất đại diện đảng ra tranh chức người đứng đầu Hạ viện.

Sau khi giành được đề cử của đảng Cộng hòa, ông Emmer kêu gọi một cuộc bỏ phiếu để hỏi liệu các hạ nghị sĩ Cộng hòa có ủng hộ ông trong cuộc bỏ phiếu toàn thể tại Hạ viện hay không.

Để trở thành chủ tịch Hạ viện Mỹ, ông Emmer cần phải nhận được sự ủng hộ từ ít nhất 217 phiếu. Đảng Cộng hòa hiện đang nắm giữ thế đa số mong manh (221 ghế), có nghĩa ông Emmer chỉ có thể để mất tối đa 4 phiếu ủng hộ trong đảng.

Tuy nhiên trong cuộc bỏ phiếu do ông Emmer kêu gọi, có tới 26 hạ nghị sĩ bỏ phiếu chống lại phó lãnh đạo phe Cộng hòa tại Hạ viện.

Bên cạnh đó, nhiều đảng viên Cộng hòa cũng lên tiếng chỉ trích ông Emmer sau cuộc bỏ phiếu. Nổi bật nhất là sự phản đối của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngay sau cuộc bỏ phiếu, ông Trump nói rằng việc bầu cho ông Emmer sẽ là "một sai lầm bi thảm".

Việc không thể thuyết phục các đảng viên Cộng hòa ủng hộ khiến ông Emmer tuyên bố rút lui tư cách ứng viên chủ tịch Hạ viện.

Nỗ lực thứ tư

Loạt diễn biến trên cho thấy sự chia rẽ sâu sắc bên trong đảng Cộng hòa. Việc ông Emmer rút lui đánh dấu lần thứ ba ứng viên đại diện đảng Cộng hòa tranh chức chủ tịch Hạ viện rút lui khỏi cuộc đua. Trước đó là Hạ nghị sĩ Steve Scalise và Hạ nghị sĩ Jim Jordan vì không nhận được sự ủng hộ đa số trong nội bộ đảng.

231005210248-01-us-capitol-build.jpg
Toà nhà quốc hội Mỹ ở thủ đô Washington D.C. Ảnh: GETTY IMAGES

Đảng Cộng hòa sẽ nhóm họp trở lại vào tối 24-10 (giờ địa phương) để chọn ra ứng cử viên mới đại diện đảng ra tranh chức chủ tịch Hạ viện.

5 hạ nghị sĩ thông báo ý định chạy đua để giành được đề cử của đảng Cộng hòa, gồm: (1) ông Byron Donalds; (2) ông Chuck Fleischmann; (3) ông Mark Green; (4) ông Mike Johnson - phó Chủ tịch Hội nghị đảng Cộng hòa tại Hạ viện; (5) ông Roger Williams.

Hạ viện Mỹ đã rơi vào tình trạng thiếu vắng lãnh đạo kể từ ngày 3-10 sau khi ông Kevin McCarthy bị bãi nhiệm khỏi chức chủ tịch.

Việc chiếc ghế chủ tịch Hạ viện bị bỏ trống làm cản trở các hoạt động của cơ quan lập pháp trong bối cảnh chính phủ Mỹ sắp đóng cửa khi luật tài trợ tạm thời cho chính phủ liên bang sắp hết hạn (ngày 17-11). Ngoài ra, khoảng trống quyền lực tại Hạ viện cũng tác động đáng kể sự ủng hộ của Mỹ tới Ukraine và Israel.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm