Trung Quốc sẽ đưa hơn 300 tàu vũ trụ lên quỹ đạo năm nay

(PLO)- Trung Quốc sẽ đưa hơn 300 tàu vũ trụ lên quỹ đạo trong năm nay, mục tiêu tiến xa hơn trong tham vọng khám phá Mặt Trăng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ South China Morning Post ngày 27-2 đưa tin Trung Quốc đang lên kế hoạch thực hiện 100 vụ phóng để đưa hơn 300 tàu vũ trụ lên quỹ đạo trong năm nay, một kỷ lục mới của nước này và tăng mạnh so với năm ngoái.

Nếu diễn ra theo kế hoạch trên thì số vụ phóng của Trung Quốc trong năm nay sẽ tăng gần 50% so với năm ngoái. Năm 2023, Trung Quốc phóng tổng cộng 67 lần.

Tuy nhiên, tỉ lệ giữa số lần phóng của Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc CASC (thuộc nhà nước Trung Quốc) so với tư nhân vẫn không thay đổi, mặc dù ngành không gian thương mại ở nước này đang mở rộng nhanh chóng.

Trung Quốc sẽ đưa hơn 300 tàu vũ trụ lên quỹ đạo năm nay
Tàu đổ bộ Hằng Nga 6 của Trung Quốc. Ảnh: CCTV

Cụ thể, trong sách xanh hằng năm được công bố hôm 26-2, CASC cho biết cơ quan này sẽ thực hiện 70 vụ phóng trong kế hoạch Trung Quốc sẽ đưa hơn 300 tàu vũ trụ lên quỹ đạo.

Số còn lại (30 vụ phóng) sẽ là các vụ phóng thương mại.

Bên cạnh đó, theo sách xanh của CASC, các sứ mệnh quan trọng trong năm nay sẽ bao gồm hai chuyến bay có phi hành đoàn và hai chuyến bay chở hàng tới trạm vũ trụ Thiên Cung ở quỹ đạo Trái Đất tầm thấp.

CASC cũng sẽ phóng vệ tinh chuyển tiếp Cầu Ô Thước 2 và tàu đổ bộ Hằng Nga 6, giúp Trung Quốc tiến xa hơn trong tham vọng khám phá Mặt Trăng.

Các sứ mệnh khác gồm việc triển khai thiết bị quan sát các vật thể biến đổi không gian đa băng tần Trung Quốc-Pháp, vệ tinh điện từ địa chấn Trung Quốc-Ý và vệ tinh khoa học vũ trụ Thực Tiễn 19.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm