Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục nhiều diễn biến nóng khắp các chiến trường, đặc biệt ở tỉnh Donetsk.
Nga tập kích Ukraine xuyên đêm 2-9
Nga đã phát động làn sóng tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào các TP Ukraine trong đêm 2-9 và rạng sáng 3-9, nhắm mục tiêu cả những khu vực ở miền tây xa xôi, theo giới chức địa phương.
Theo hãng tin Suspilne, tiếng nổ vang lên ở TP Rivne (miền tây Ukraine) lúc khoảng 1 giờ 15 phút sáng 3-9 (giờ địa phương). Tại tỉnh Lviv, một phóng viên của tờ The Kyiv Independent ghi nhận tiếng hỏa lực phòng không Ukraine từ 2 giờ đến 2 giờ 30 phút sáng.
Ở ngoại ô tỉnh Kiev, 1 UAV bị bắn rơi tại thị trấn Vyshhorod đã gây cháy ở 1 tòa nhà dân cư, Tỉnh trưởng tỉnh Kiev - ông Mykola Kalashnyk cho biết.
Không có thông tin ngay lập tức về thiệt hại hay thương vong do đợt tấn công. Gần như toàn bộ các khu vực của Ukraine đều phải phát lệnh báo động không kích trong đêm, theo Không quân Ukraine.
. Trước đó, ngày 2-9, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine thông báo các lực lượng Ukraine đã quét sạch binh sĩ Nga khỏi làng Udachne (thuộc tỉnh Donetsk) và kéo cờ Ukraine tại đó, tờ The Kyiv Independent đưa tin.
Làng Udachne nằm cách TP Pokrovsk khoảng 10 km về phía tây. Pokrovsk là thị trấn chiến lược hiện trở thành một trong những điểm nóng ác liệt nhất ở miền đông Ukraine.
Thông báo được đưa ra chỉ một ngày sau khi quân đội Ukraine báo tin đã giành được quyền kiểm soát ngôi làng lân cận Novoekonomichne. Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, Trung đoàn 425 Skelia đã phá hủy toàn bộ vị trí của Nga tại Udachne.
“Trong suốt hai tuần, các đơn vị tấn công đã lần lượt dọn sạch từng ngôi nhà và cuối cùng kéo lá cờ Ukraine lên tại làng” - một phát ngôn viên quân đội Ukraine cho biết.
. Quân đội Ukraine cảnh báo Nga đang chuẩn bị cho các đợt tấn công mới, đặc biệt theo hướng thị trấn Siversk (cũng thuộc tỉnh Donetsk).
. Ngoài ra, phía Ukraine cho biết ngày 2-9 ghi nhận tổng cộng 122 cuộc giao tranh trên toàn tuyến, trong đó các hướng Pokrovsk, Lyman và Novopavlivka diễn ra ác liệt nhất.
Phía Kiev tuyên bố chỉ riêng mặt trận Pokrovsk đã loại 110 binh sĩ Nga khỏi vòng chiến.
. Theo nhóm giám sát DeepState, đà tiến công của Nga đã chậm lại 18% trong tháng 8, khi lực lượng này chỉ kiểm soát thêm được 464 km² lãnh thổ ở Ukraine. Báo cáo này được đưa ra sau các thông tin cho rằng quân đội Ukraine đang dần đẩy lùi binh sĩ Nga gần thị trấn Dobropillia, tỉnh Donetsk.
Nga cập nhật tình hình chiến sự
Ngày 2-9, phía Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn và bắn hạ 13 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trong đêm 1-9 tại tỉnh Rostov (miền nam nước Nga).
Quyền Thống đốc tỉnh Rostov - ông Yury Slyusar thông tin rằng vụ tấn công đã khiến 3 người lớn và 1 trẻ em bị thương, hãng thông tấn TASS đưa tin.
Các đợt tấn công bằng UAV diễn ra tại TP Rostov-na-Donu và các huyện Myasnikovsky, Neklinovsky. 2 tòa chung cư ở Rostov-na-Donu bị hư hại, trong đó 1 căn hộ còn phát hiện đạn chưa nổ.
Giới chức địa phương đã sơ tán khoảng 320 người dân khỏi khu chung cư tới trung tâm tạm trú đặt tại một trường học gần đó.
. Trong bản cập nhật tình hình chiến sự ngày 2-9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine đã tổn thất khoảng 1.295 binh sĩ trong ngày qua trên toàn tuyến chiến tuyến.
Bộ Quốc phòng Nga cũng khẳng định, lực lượng thuộc Nhóm tác chiến Nam đã giành quyền kiểm soát khu định cư Fyodorovka thuộc Donetsk.
. Ngoài ra, lực lượng phòng không Nga bắn hạ 158 UAV cánh cố định của Ukraine trong ngày.
Không quân chiến thuật, UAV tấn công, pháo binh và tên lửa Nga cũng tiến hành các đòn tập kích nhằm vào cơ sở hạ tầng cảng được cho là hỗ trợ quân đội Ukraine, 1 cơ sở sản xuất UAV, cùng nhiều địa điểm triển khai của binh sĩ Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 162 khu vực khác nhau.
Ông Macron sắp gặp ông Zelensky
Tờ European Pravda ngày 2-9 dẫn nguồn tin từ Điện Elysee rằng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky tại Paris vào tối 3-9.
Theo kế hoạch, ông Zelensky sẽ gặp ông Macron trước thềm hội nghị thượng đỉnh cấp cao của “Liên minh thiện chí”, dự kiến diễn ra tại Paris vào ngày 4-9.
Một quan chức Pháp cho biết hội nghị được tổ chức theo sáng kiến của Ukraine. Hội nghị nhằm gửi đi thông điệp rõ ràng rằng các nước sẵn sàng cung cấp đảm bảo an ninh cho Ukraine đã hoàn tất những chuẩn bị kỹ thuật cần thiết, với sự phối hợp của các tổng tham mưu trưởng và giới chức quân sự cấp cao.
Theo nguồn tin, liên minh cũng có kế hoạch tăng cường hỗ trợ Ukraine và gia tăng sức ép với Nga, với mục tiêu cuối cùng là đạt được một lệnh ngừng bắn.
Trong khi các đối tác châu Âu cam kết cung cấp đảm bảo an ninh cho Ukraine, bao gồm khả năng triển khai một “lực lượng trấn an” đa quốc gia, thì Moscow nhiều lần bác bỏ sự hiện diện của binh sĩ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.
Có tin ông Trump muốn rút khỏi đàm phán Nga-Ukraine
Theo hãng tin Axios, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc rút khỏi các nỗ lực ngoại giao cho đến khi một hoặc cả hai bên thể hiện sự “linh hoạt hơn”, theo một nguồn tin từ Nhà Trắng.
Mỹ chưa lên tiếng chính thức về thông tin trên.
Trong khi đó, Tổng thống Trump ngày 2-9 cho biết ông “rất thất vọng” với Tổng thống Nga Vladimir Putin khi hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo tại Alaska về hòa đàm Ukraine hồi 15-8 đến nay chưa mang lại kết quả cụ thể.
“Tôi có thể nói rằng tôi rất thất vọng với Tổng thống Putin và chúng tôi sẽ có những hành động để giúp mọi người [trong xung đột Ukraine] được sống” - ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn trên chương trình Scott Jennings Radio Show.
Chia sẻ với báo giới tại Nhà Trắng cùng ngày, Tổng thống Trump cho biết ông đang theo dõi sát sao các động thái của Moscow và Kiev liên quan việc giải quyết xung đột ở Ukraine, đồng thời hứa sẽ có những biện pháp nhất định trong những ngày tới.
Chủ nhân Nhà Trắng cũng nhắc tới khả năng có những hậu quả nếu Tổng thống Putin không gặp Tổng thống Zelensky, khẳng định những hậu quả đó chắc chắn sẽ xảy ra.
“Tôi đã biết một số điều rất thú vị. Tôi nghĩ trong vài ngày tới, mọi người sẽ biết” - ông Trump tiết lộ, ám chỉ các bước đi tiềm năng của Mỹ. Nói về xung đột tại Ukraine, ông nhấn mạnh: “Tôi muốn thấy nó chấm dứt".