Chín thuyền viên được tàu nước ngoài cứu đã về Việt Nam

Trước đó, ngày 3-11, ông Nguyễn Xuân Châu (thị xã La Gi, Bình Thuận) cùng tám thuyền viên trên tàu cá BTh 96017 TS gặp tai nạn vì tàu bị sóng đánh chìm trên biển. Mọi người phải bám vào các thùng rỗng, phao lưới trong tình trạng không đồ ăn và rất ít nước uống. Gần một ngày sau, tàu MARE BRITANNICUM (quốc tịch Gibraltar, chủ tàu quốc tịch Đức) khi đang di chuyển trên vùng biển cách Singapore khoảng 65 dặm đã phát hiện và cứu vớt được. Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam (Việt Nam MRCC) sau đó liên hệ và làm thủ tục đưa chín thuyền viên gặp nạn từ Singapore về nước.

Các thuyền viên trong buổi bàn giao. Ảnh: TRÙNG KHÁNH

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, rất đông bạn bè, người thân và gia đình đã tới đón các thuyền viên. Đại diện Việt Nam MRCC cũng có mặt thăm hỏi động viên họ.

Chiều tối 20-11, tại TP Vũng Tàu, Trung tâm Phối hợp và Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III (VungTau MRCC) đã bàn giao chín ngư dân trên cho Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Thuận. Ông Phạm Hiển - Giám đốc VungTau MRCC đã chuyển lời thăm hỏi động viên của Bộ trưởng Đinh La Thăng tới các thuyền viên bị nạn.

XUÂN NGỌC - TRÙNG KHÁNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm