Chở khách liên tỉnh vẫn chưa thực sự thông suốt

Sau thời gian thí điểm vận tải hành khách liên tỉnh theo tuyến cố định, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 128 về quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” và Bộ GTVT cũng ban hành hướng dẫn thực hiện nghị quyết này.

Tuy nhiên, việc kết nối giao thông liên tỉnh đi, đến TP.HCM vẫn chưa thực sự thông suốt. Việc đi lại của người dân từ TP.HCM về các tỉnh, thành và ngược lại vẫn gặp không ít khó khăn.

Cụ thể, cho đến nay việc nối lại các tuyến giao thông giữa các tỉnh, thành vẫn phải được sự đồng thuận của cả hai địa phương. Do đó, nhiều người dân ở TP.HCM vẫn chưa thể mua được vé về quê.

Ngày 31-10, Bến xe Miền Đông vẫn có rất ít chuyến xe liên tỉnh được xuất bến. Ảnh: ĐT

Ông Hồ Văn Hai cho biết: “Tôi nghe nói Chính phủ và Bộ GTVT khuyến khích kết nối vận tải hành khách giữa các địa phương, thậm chí yêu cầu các tỉnh, thành sớm công bố cấp độ dịch. Hầu hết địa phương đã công bố, song việc kết nối lại với nhau là chưa thấy. Như tôi muốn mua vé đi Đồng Tháp nhưng cũng không thể mua được vì tỉnh này chưa kết nối với TP.HCM”.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, đại diện Bến xe Miền Đông (TP.HCM) cho biết tính đến nay mới có 14 địa phương đồng ý kết nối lại với TP.HCM. Đó là các tỉnh, thành: Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Định, Khánh Hòa, Bình Dương, Phú Yên, Quảng Ngãi, Đắk Nông, Hà Nam, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Hưng Yên, Tiền Giang, TP Cần Thơ.

Theo đại diện Bến xe Miền Đông, việc kết nối này phụ thuộc vào hai địa phương thống nhất. Khi cả hai cùng đồng ý thì các tuyến vận tải hành khách mới có thể kết nối trở lại.

Tương tự, đại diện Bến xe Miền Tây cho biết ngoài 14 tỉnh, thành kết nối với TP.HCM thì có thêm An Giang, Bến Tre chấp thuận cho chuyến xe 0 đồng của Tập đoàn Phương Trang đưa người dân về quê.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Văn Bon, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Tiền Giang, cho biết hiện nay UBND tỉnh Tiền Giang đã chấp thuận cho hoạt động lại vận tải hành khách bằng đường thủy, đường bộ nội tỉnh, liên tỉnh theo đề xuất của Sở GTVT tỉnh Tiền Giang.

Cụ thể, ông Bon cho biết hiện nay các tỉnh, thành đã ban hành văn bản thông báo tổ chức lại hoạt động vận tải trên địa bàn các tỉnh, TP. Trong đó, Sở GTVT đã nhận kết nối vận tải hành khách liên tỉnh tới Bình Định, Tây Ninh,Vĩnh Long, TP Cần Thơ, Đồng Nai, An Giang và TP.HCM.

Ông Phan Công Bằng, Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM, cho biết Sở GTVT TP rất mong muốn các tuyến vận tải sớm khôi phục. Từ đó đáp ứng được nhu cầu và nguyện vọng của người dân theo đúng tinh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ và hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch COVID-19 của Bộ GTVT. Tuy nhiên, đến nay việc kết nối trên vẫn còn phụ thuộc vào các tỉnh, thành khác. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm