Chợ, trung tâm thương mại đông khách sắm quần áo tết

Sáng 3-1 ghi nhận tại một số chợ lẻ, siêu thị, trung tâm thương mại... người dân nhộn nhịp đi mua sắm, nhất là ở ngành hàng thời trang. Thực phẩm tươi sống bình thường, giá cả không biến động.

Bà Hiền - tiểu thương ngành rau quả chợ Phạm Văn Hai, quận Tân Bình- cho biết: từ 1-1 khách đến chợ vắng hơn ngày thường. Giá các loại rau củ không tăng. Bông cải Đà Lạt 40.000 đồng/kg, cà chua, dưa leo 25.000 đồng/kg, xà lách 40.000 đồng/kg, bầu, bí 25.000 đồng/kg…

Một chủ chủ sạp thì cho hay là các mặt hàng hải sản sơ chế chủ yếu bán cho nhà hàng, quán ăn. Sức mua giảm hơn 50% so với năm ngoái. Giá cả không tăng như hải sâm 250.000 đồng/kg, thịt ghẹ các loại 200.000-400.000 đồng/kg. 

Trong khi đó bà Sự, tiểu thương ngành thịt heo chợ Hoàng Hoa Thám quận Tân Bình lại cho hay là ba hôm nay khách đi chợ đông, bán được hơn so với ngày thường nhưng vẫn không bằng mọi năm.  

“Giá thịt heo mảnh trong mấy ngày lễ tăng cao, loại ngon nhất 90.000 đồng. Tôi bán nhờ các mối quen chứ khách lẻ bây giờ ai cũng đang khó khăn, chi tiêu tiết kiệm, mình cũng chịu lời ít lại để giữ mối. Vì vậy, giá bán lẻ các loại thịt heo không tăng theo. Theo đó, ba rọi 160.000 đồng/kg, sườn non 170.000-180.000 đồng/kg, thịt nạc, thịt đùi 130.000 đồng/kg” - bà Sự nói.

Trong khi đó, đại diện Saigon Co.op cho biết, trong ngày 1-1, tổng lượng khách hàng đến tham quan mua sắm tại các siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.opSmile, Cheers và các trung tâm thương mại Sense City tăng gấp đôi ngày thường với khoảng hơn hai triệu lượt.

Một số hình ảnh tại các chợ Phạm Văn Hai:

Trong ba ngày tết tây, giá rau củ quả không tăng. Ảnh: TÚ UYÊN 

Sức mua các mặt hàng thịt cua, thịt ghẹ làm sẵn dịp tết tây giảm hơn 50% so với năm ngoái. Ảnh: TÚ UYÊN

Trong khi đó ngành hàng thời trang nhiều gia đình chọn quần áo tết. Ảnh: TÚ UYÊN 

Các sạp quần áo, giày dép tương đối đông khách hơn so với các ngành hàng khác. Ảnh: TÚ UYÊN

Hình ảnh tại chợ Hoàng Hoa Thám:

Bà Sự chợ Hoàng Hoa Thám giao xương cho mối quen của mình. Ảnh: TÚ UYÊN

Nhiều người lựa mua quần áo ở một sạp trong chợ Hoàng Hoa Thám . Ảnh: TÚ UYÊN

Hình ảnh tại Trung tâm thương mại Aeon Celadon Tân Phú:

Hơn 12 giờ trưa khu vực ăn uống chật kín khách. Ảnh: TÚ UYÊN

Nhiều gia đình cùng tham quan ăn uống ở khu vực ẩm thực. Ảnh: TÚ UYÊN

Khách hàng xếp hàng chờ tính tiền khu vực ẩm thực tự chọn. Ảnh: TÚ UYÊN

Nhiều hãng thời trang đang giảm giá và quần áo phục vụ tết thu hút nhiều người dân ghé thử. Ảnh: TÚ UYÊN

Trung tâm thương mại, siêu thị TP.HCM khuyến mại đến 90%

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm