Chồng Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi bị bắt vì lái xe với nồng độ cồn trong máu cao

(PLO)-  Chồng của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi – ông Paul Pelosi bị bắt vì lái xe với nồng độ cồn trong máu cao.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chồng của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi vừa bị bắt vì lái xe khi đang có nồng độ cồn trong máu cao, đài CNN hôm 29-5 đưa tin.

Ông Paul Pelosi, 82 tuổi, bị bắt lúc 11 giờ 44 tối 28-5 (giờ địa phương) ở hạt Napa, phía bắc TP San Francisco, bang California (Mỹ). Ông này dính cáo buộc lái xe trong tình trạng say xỉn (hay còn gọi là DUI) và có nồng độ cồn trong máu từ 0,08% trở lên khi điều khiển phương tiện giao thông.

Vợ chồng Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tham gia một sự kiện ở New York hồi tháng 4-2019. Ảnh: AFP

Vợ chồng Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tham gia một sự kiện ở New York hồi tháng 4-2019. Ảnh: AFP

Cả hai vi phạm này đều được phân loại là tội nhẹ. Phí bảo lãnh ông Pelosi sẽ là 5.000 USD (115 triệu đồng) cho hai vi phạm nói trên, theo đài CNBC.

Hình phạt cho tội lái xe trong tình trạng say xỉn sẽ tùy thuộc vào luật của các tiểu bang và tùy vào việc có tình tiết tăng mức án hay không, ví dụ như gây tai nạn, theo trang Nolo.

Ở hầu hết các tiểu bang, vi phạm lỗi này lần đầu sẽ được phân loại là phạm tội nhẹ và bị phạt tù không quá 6 tháng hoặc 1 năm. Tuy nhiên, ở một số tiểu bang, thời gian tù tối đa cho lỗi này thậm chí còn ngắn hơn. Ví dụ, mức án tù tối đa cho người vi phạm lỗi này lần đầu ở bang New Jersey là 30 ngày. Bên cạnh đó, mặc dù ít phổ biến nhưng có những tiểu bang như Pennsylvania thì không có án tù nào khi phạm lỗi này.

Người phát ngôn của bà Nancy Pelosi - ông Drew Hammill nói với hãng tin AP rằng bà Pelosi sẽ không bình luận về vấn đề cá nhân này khi bà đang tham dự một sự kiện khai giảng ở TP Providence, bang Rhode Island.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm