Nóng Nga-Ukraine chiều 29-5: Hai bên dồn sức ở Donbass; Nga điều tra người thân của một nhà lập pháp Anh

(PLO)- Nga-Ukraine dồn sức vào Donbass; Nga điều tra người thân của một nhà lập pháp Anh; Rộ tin Nga triển khai thiết bị quân sự trên đảo Rắn; Nga bỏ giới hạn tuổi đối với người muốn nhập ngũ...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

. Hãng thông tấn Ukrinform ngày 29-5 dẫn lời Giám đốc Cục Quản lý Quân sự tỉnh Luhansk - ông Serhii Haidai cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đã đẩy lùi quân đội Nga khỏi đường cao tốc Lysychansk-Bakhmut (thuộc tỉnh Luhansk). Con đường này được sử dụng để chuyển viện trợ nhân đạo.

"Đường cao tốc Lysychansk-Bakhmut hiện ít người qua lại hơn. Hàng hóa nhân đạo được vận chuyển" - ông Haidai nói.

Binh sĩ Ukraine. Ảnh: UKRINFORM

Binh sĩ Ukraine. Ảnh: UKRINFORM

Theo lời của ông, TP Sievierodonetsk vẫn còn do người Ukraine kiểm soát. Những nỗ lực của Nga đã không thành công. Lính Nga đã chiếm khách sạn Myr ở ngoại ô TP Sievierodonetsk nhưng không tiến được xa hơn.

. Trong khi đó, theo hãng tin Sputnik, Ukraine đã thực hiện 6 cuộc pháo kích ở tỉnh Donetsk trong đêm 28-5 và tấn công nhiều thành phố và khu định cư ở đây

Dù vậy, theo Sputnik, quân đội Nga và dân quân Donbass tiếp tục đạt được những tiến bộ trong chiến dịch quân sự của Moscow, khiến quân đội Ukraine phải rút lui khỏi khu vực.

Rộ tin Nga triển khai thiết bị quân sự trên đảo Rắn

Ukrinform ngày 29-5 dẫn hình ảnh của Hệ thống phân tích thông tin tình báo dựa vào nguồn mở (OSINT) đưa tin Nga đã triển khai khoảng một chục đơn vị thiết bị quân sự trên đảo Rắn (Zmiinyi) và hiện hai tàu Nga đang ở khu vực này.

Theo thông tin từ người phát ngôn của Bộ Chỉ huy Tác chiến phía Nam Ukraine - ông Vladyslav Nazarov, Nga đang cố gắng bố trí các hoạt động cẩu và cứu hộ gần đảo Rắn để nâng tàu tuần tra lớp Raptor bị hư hỏng và kéo nó về bán đảo Crimea.

Ukraine: Nga đã mất gần 1/3 xe tăng hiện đại

Ukrinform ngày 29-5 dẫn lời cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine - ông Viktor Andrusiv cho biết trong chiến dịch quân sự ở Ukraine, Nga đã mất khoảng một phần ba số xe tăng hiện đại của nước này.

Xe tăng Nga bị phá hủy trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ảnh: UKRINFORM

Xe tăng Nga bị phá hủy trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ảnh: UKRINFORM

"Trước xung đột chiến với Ukraine, Nga có khoảng 3.000 xe tăng hiện đại trong kho vũ khí. Hiện hơn 30% trong số đó đã bị quân phòng thủ Ukraine tiêu diệt trong ba tháng giao tranh. Trong sáu tháng tiếp theo, con số này sẽ chỉ tăng lên" - theo ông Andrusiv.

Nga điều tra người thân của một nhà lập pháp Anh

Theo hãng thông tấn TASS ngày 29-5, Ủy ban Điều tra của Nga sẽ tổ chức một cuộc điều tra về vai trò của người thân của một nhà lập pháp Anh trong các hoạt động chiến đấu ở Ukraine.

Văn phòng báo chí của Ủy ban Điều tra Nga cho biết nhóm điều tra sẽ "xác lập vai trò của một người tên Grant, có quan hệ họ hàng với một nghị sĩ Anh”.

Lựu pháo tự hành 2S1 Gvozdika Nga sử dụng trong chiến dịch quân sự ở Ukraine ngày 24-5. Ảnh: REUTERS
Lựu pháo tự hành 2S1 Gvozdika Nga sử dụng trong chiến dịch quân sự ở Ukraine ngày 24-5. Ảnh: REUTERS

Theo dữ liệu hiện có, người này đã chỉ huy một nhóm lính đánh thuê phương Tây tấn công một đoàn xe quân sự của Nga ở Ukraine.

"Hành động của ông ta sẽ được xem xét theo luật hình sự" - theo Văn phòng báo chí của Ủy ban Điều tra Nga.

Nga công bố video pháo Malka phá hủy các mục tiêu Ukraine trong rừng

Ngày 29-5, Bộ Quốc phòng Nga đã đăng tải đoạn video cho thấy các đội pháo hạng nặng Malka đã phá hủy các mục tiêu quan trọng của quân đội Ukraine trong một khu rừng, theo TASS.

"Trong chiến dịch quân sự đặc biệt, các hệ thống pháo tự hành Malka đã tấn công chính xác vào các mục tiêu được chỉ định ở tầm xa. Hỏa lực của pháo tự hành Malka đã quét sạch các vị trí của quân đội Ukraine cố thủ trong một khu rừng" - theo Bộ Quốc phòng Nga.

Pháo tự hành Malka được thiết kế để tấn công các mục tiêu và cơ sở quan trọng của đối phương ở các khu vực ngoài tiền tuyến. Phía Nga cho biết loại pháo này có tốc độ bắn 2,5 phát / phút và có thể quét sạch mục tiêu ở cự ly khoảng 50 km.

Nga bỏ giới hạn tuổi đối với người muốn nhập ngũ

Ngày 29-5, TASS đưa tin Nga đã bỏ giới hạn độ tuổi tối đa đối với người Nga và người nước ngoài tham gia quân đội, cho phép những người trên 40 tuổi gia nhập các lực lượng vũ trang.

Trước đây, Moscow giới hạn độ tuổi từ 18-40 đối với công dân Nga và từ 18-30 đối với người nước ngoài muốn nhập ngũ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm