Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68 khai dùng tiền bán cát lậu mua hàng loạt xe sang

(PLO)- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Trung Hậu 68 khai tại tòa rằng số tiền thu được từ việc bán cát lậu được dùng để mua bất động sản, hàng loạt xe sang; nhờ người đứng tên giùm các tài sản này... 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-3, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử 44 bị cáo trong vụ án cựu chủ tịch tỉnh An Giang bị cáo buộc nhận tiền, tiếp tay cho Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu 68 khai thác cát lậu.

Theo cáo buộc, để Công ty Trung Hậu 68 được cấp giấy phép thăm dò, khai thác cát; điều chỉnh, bổ sung trữ lượng khai thác cát, Lê Quang Bình (cựu chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty) đã chỉ đạo đồng phạm tác động đến các cựu lãnh đạo thuộc Sở TN&MT, UBND tỉnh An Giang.

cuu-tong-giam-doc-cong-ty-trung-hau-68-khai-ten-hang-loat-xe-sang-mua-tu-tien-ban-cat-lau-2.jpg
Phiên tòa xét xử 44 bị cáo trong vụ án cựu chủ tịch tỉnh An Giang bị cáo buộc nhận tiền, tiếp tay cho Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu 68. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Từ ngày 24-12-2021 đến ngày 29-7-2023, công ty này đã khai thác tổng cộng hơn 5 triệu m3 cát. Trong đó, cung cấp cho 4 dự án theo quy định hơn 1,3 triệu m3 cát và tổ chức bán cát cho các đơn vị, cá nhân ngoài giấy phép hơn 3,7 triệu m3 cát, trị giá hơn 293 tỉ đồng (giá hơn 79.000 đồng/m3).

Vay mượn tiền để duy trì hoạt động công ty

Khai tại tòa, Lê Quang Bình cho biết Công ty Trung Hậu 68 được thành lập vốn điều lệ hơn 300 tỉ đồng. Bị cáo là chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc công ty và chiếm khoảng 65%, nhưng số vốn điều lệ này chỉ khai trên giấy.

"Thực tế không có việc góp vốn và số tiền hoạt động của công ty được bị cáo vay mượn để chi trả, duy trì" - bị cáo Bình nói.

Để xin cấp giấy phép thăm dò, khai thác cát cũng như điều chỉnh, bổ sung trữ lượng khai thác cát tại khu mỏ cát, bị cáo Bình đã giao cho cấp dưới là Võ Truyền Thống, Nguyễn Tấn Lịnh và Lê Trọng Hải làm hồ sơ và thủ tục... Bị cáo Bình thừa nhận biết rõ việc xin giấy phép phải thông qua đấu giá và không được cát bán ra bên ngoài.

Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68 khai dùng tiền bán cát lậu mua hàng loạt xe sang
Bị cáo Lê Quang Bình. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Bị cáo Bình thừa nhận đã bán hơn 3,7 triệu m3 cát, trị giá hơn 293 tỉ đồng ra bên ngoài với giá 79.000 đồng/m3. Bị cáo này cho biết, dù giá bán ra ngoài không chênh lệch bao nhiêu do với giá của nhà nước nhưng không bị trừ các thuế, phí...

Cạnh đó, để hợp thức hóa nguồn gốc cát khai thác trái phép, Lê Quang Bình khai đã mua Công ty MêKông Tháp Mười để giao Lê Trọng Hải mua hóa đơn trái phép và ký hợp đồng bán cát, xuất hóa đơn cho khách hàng có nhu cầu.

Về số tiền hưởng lợi từ việc bán cát, bị cáo Bình khai đã trả nợ; chi phí gia công, hoạt động của mỏ cát, nhu cầu cá nhân và dùng hơn 41 tỉ đồng để nhờ nhân viên, người thân đặt cọc mua 6 bất động sản và 8 ô tô...

Theo đó, cáo Bình đã nhờ Lê Văn Hoàng (cháu của Bình) và Lê Quang Vinh (anh trai Bình) đứng tên ký hợp đồng đặt cọc mua 6 bất động sản và mang đi thế chấp tại ngân hàng. Chỉ đạo Lê Trọng Hải, Lê Quốc Hùng thanh toán mua 8 xe ô tô các loại và nhờ Phan Ninh Thanh Ánh (vợ Lê Trọng Hải) và Lê Quốc Hùng đứng tên.

Khi được chủ tọa hỏi về hàng loạt siêu xe, bị cáo Bình khai mình đã mua hàng loạt xe sang như Mercedes Benz S450, Lexus ES 250, Lexus LX 570, Mercedes Benz G63, Fortuner, Ferrari…

Cấp dưới khai làm theo chỉ đạo của Lê Quang Bình

Khai tại tòa, bị cáo Lê Trọng Hải (cựu phó tổng giám đốc kiêm giám đốc Chi nhánh Công ty Trung Hậu 68 tại An Giang) cho biết toàn bộ công việc của mình làm đều được Bình chỉ đạo và giám sát, điện thoại thường xuyên. Số tiền thu lợi từ việc bán cát, Bình đều nhận.

Bị cáo Hải khai đã làm theo chỉ đạo của Bình đã dùng pháp nhân Công ty MêKông Tháp Mười mua 2 hóa đơn khống để hợp thức hóa nguồn gốc số cát khai thác bán ra bên ngoài.

cuu-tong-giam-doc-cong-ty-trung-hau-68-khai-ten-hang-loat-xe-sang-mua-tu-tien-ban-cat-lau-3.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Đối với việc mua xe sang, bị cáo Hải đã để vợ đứng tên giúp Bình 2 chiếc xe. “Khi cần mua xe Bình sẽ điện thoại cho bị cáo để cầm tiền lên. Thời điểm đó bị cáo chưa quản lý dòng tiền nên không biết tiền từ mỏ cát tuồn ra ngoài” - bị cáo Hải khai.

Theo cáo buộc, bị cáo Lê Trọng Hải đưa tổng số tiền 300 triệu đồng cho giám đốc Sở TN&MT tỉnh An Giang khi đó để Công ty Trung Hậu được điều chỉnh giấy phép khai thác cung cấp cát cho dự án.

Cạnh đó, Hải được Bình giao phối với hợp với Hoàng Hải Thụy quản lý hoạt động khai thác tại mỏ cát; cung cấp cát cho các công trình được cấp phép và hoạt động khai thác, bán cát trái phép… với khối lượng 1,8 triệu m3 cát, trị giá 145 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Bản tin trưa 26-03: Người đàn ông giao ô tô cho con gái cầm lái đối diện mức phạt 'khủng'; Bất ngờ chủ mưu thật sự vụ cướp hơn 2 triệu USD ở Tây Ninh

Bản tin trưa 26-03: Người đàn ông giao ô tô cho con gái cầm lái đối diện mức phạt 'khủng'; Bất ngờ chủ mưu thật sự vụ cướp hơn 2 triệu USD ở Tây Ninh

(PLO)- Đã xác định người đàn ông giao ô tô cho con gái cầm lái; Thông tin mới về vụ cướp hơn 2 triệu USD ở Tây Ninh: Chủ mưu không phải là con ruột của bị hại; Vụ bị cáo Trịnh Văn Quyết: Tòa hoãn xử để xem xét quá trình khắc phục hậu quả; Đồng Nai: Thai phụ 8 tháng và em trai bị đánh nhập viện; Công an triệt phá điểm sản xuất ma túy tại một homestay ở Quảng Ngãi.

Đọc thêm