Chủ tịch Quốc hội thăm dự án hóa dầu tích hợp đầu tiên tại Việt Nam

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến thăm dự án hóa dầu tích hợp đầu tiên của Việt Nam đặt tại TP Vũng Tàu. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 5 tỉ USD, sẽ vận hành thương mại từ tháng 3-2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 2-1, trong chuyến thăm, làm việc tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác đã đến thăm dự án tổ hợp hóa dầu Miền Nam của công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (thành viên thuộc Tập đoàn SCG Thái Lan) tại xã Long Sơn, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tổ hợp hóa dầu Miền Nam là dự án hóa dầu tích hợp đầu tiên tại Việt Nam, có tổng mức đầu tư hơn 5 tỉ USD, rộng 464 ha không bao gồm diện tích mặt nước đối với cảng biển.

Đây cũng là một trong số các dự án có vốn đầu tư lớn của Thái Lan tại Việt Nam và cũng là dự án có vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Bà Rịa - Vũng Tàu, được xếp vào dự án trọng điểm quốc gia. Dự án được khởi công xây dựng từ tháng 2-2018.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm dự án đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Bà Rịa- Vũng Tàu
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (thành viên thuộc tập đoàn SCG Thái Lan) đặt tại Vũng Tàu. Ảnh: KN

Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác, lãnh đạo tập đoàn SCG thông tin, hiện dự án đã hoàn thành xây dựng các hạng mục và đang trong thời gian vận hành thử nghiệm. Dự kiến sẽ hoàn thành nghiệm thu và vận hành thương mại từ tháng 3-2024.

Các sản phẩm sản xuất tại dự án là nguyên liệu sản xuất ra nhiều loại sản phẩm nhựa được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Điều này sẽ giúp giảm đáng kể nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu và nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành công nghiệp nhựa Việt Nam...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm dự án đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Bà Rịa- Vũng Tàu
Dự án hóa dầu tích hợp đầu tiên tại Việt Nam đang vận hành thử nghiệm và dự kiến vận hành thương mại từ tháng 3-2024. Ảnh: KN

Phát biểu tại chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực của tập đoàn SCG, công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn, cũng như sự phối hợp, hỗ trợ của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu và các bộ, ngành trong năm năm triển khai. Đến nay dự án đã xây dựng hoàn thành và đưa vào vận hành thử nghiệm thành công.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị thời gian tới Bà Rịa - Vũng Tàu cùng các bộ, ngành Trung ương, Hội đồng thẩm định nhà nước tiếp tục hỗ trợ dự án để hoàn tất các mặt để đưa vào vận hành thương mại thuận lợi...

chu-tich-quoc-hoi-2091.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác thăm, chụp hình lưu niệm tại trung tâm điều hành của dự án. Ảnh: KN

Nhân dịp này, Chủ tịch Vương Đình Huệ đã tặng quà và gửi lời chúc mừng năm mới đến tập đoàn SCG cũng như công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác sau đó đã đi tham quan dự án, trong đó có nhà điều hành trung tâm của tổ hợp hóa dầu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm