Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi: Rà soát, điều chỉnh cán bộ phù hợp để thực hiện Nghị quyết 98

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM cho hay sẽ rà soát để điều chỉnh, bố trí cán bộ cho phù hợp, tăng hợp lý các tổ chức dưới hình thức đơn vị sự nghiệp tự chủ... 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 8-7, Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khoá XI, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 21.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về phát triển kinh tế- xã hội; công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền sáu tháng cuối năm 2023.

Các đại biểu tập trung bàn về dự thảo Chỉ thị của Thành uỷ về lãnh đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Các đại biểu tham dự hội nghị biểu quyết về một số nội dung thảo luận. Ảnh: THANH THUỲ

Các đại biểu tham dự hội nghị biểu quyết về một số nội dung thảo luận. Ảnh: THANH THUỲ

Cần thiết phải thành lập các tổ thực thi Nghị quyết 98

Sau gần 3 giờ thảo luận, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã chỉ ra những nhóm giải pháp cụ thể để thúc đẩy kinh tế trong nửa năm còn lại.

Ông nhận định, tình hình giải ngân đầu tư công trong quý II có cải thiện, tăng gấp 9 lần so với quý I; gấp 2,4 lần so với cùng kỳ năm 2022.

“Kết quả này đáng mừng nhưng so với mục tiêu chỉ đạt 23/35%. Nếu chúng ta loại trừ giải ngân đầu tư công của dự án Vành đai 3 ra thì chỉ đạt 12%”- Chủ tịch Phan Văn Mãi nói và cho rằng, nhiệm vụ cho thời gian tới của TP khá nặng nề, phải tập trung thúc đẩy tất cả các dự án trọng điểm, không chỉ riêng Vành đai 3.

Về giải ngân đầu tư công, ông yêu cầu các cơ quan đơn vị tập trung giải phóng mặt bằng, tháo gỡ thủ tục các dự án để đạt được mục tiêu cuối năm giải ngân đầu tư công đạt 95%, tạo những bước chuyển mình sâu hơn cho tăng trưởng kinh tế.

Chủ tịch Phan Văn Mãi trao đổi một số nội dung tại hội nghị. Ảnh: THANH THUỲ

Chủ tịch Phan Văn Mãi trao đổi một số nội dung tại hội nghị. Ảnh: THANH THUỲ

Người đứng đầu chính quyền TP nhìn nhận, khối lượng công việc hằng ngày của đội ngũ cán bộ TP hiện đã rất nhiều. Khi có thêm Nghị quyết 98, nếu TP không làm với tinh thần “chiến dịch” thì sẽ rất khó đảm bảo mục tiêu.

“Chúng ta phải bắt tay vào làm ngay và làm có kết quả...”- ông nói và khẳng định đây là câu chuyện trách nhiệm của từng cán bộ công chức, đảng viên, cơ quan và sự phối hợp của cả hệ thống chính trị.

Trước mắt, Ban Cán sự Đảng UBND TP sẽ tập trung lãnh đạo triển khai biện pháp thúc đẩy các trụ cột tăng trưởng, tập trung cao cho đầu tư công. TP cũng vận dụng cơ chế của Nghị quyết 98 để tháo gỡ vướng mắc từ dự án đầu tư kinh doanh, dự án bất động sản, các nhóm dự án của doanh nghiệp nhà nước.

Cạnh đó sẽ sớm trình Ban Thường vụ Thành uỷ TP đề án thu hút đầu tư nước ngoài, tập trung thu hút ở những ngành, những dự án có chất lượng, trước hết là tập trung cho khu công nghệ cao…. Quyết liệt để triển khai Nghị quyết 98 một cách nhanh nhất, sớm có Ban Chỉ đạo của TP để thực hiện Nghị quyết.

Hiện UBND TP.HCM đã trình HĐND TP dự thảo nghị quyết chung về triển khai Nghị quyết 98 và sẽ chuẩn bị nội dung cụ thể để trình HĐND trong các kỳ họp tới.

Thách thức hiện nay, theo ông Mãi là phải tổ chức tốt bộ máy, có cách thức để triển khai, thực hiện hiệu quả.

Vì vậy, ngoài Ban Chỉ đạo của TP, ông yêu cầu phải thành lập các tổ thực thi, gồm các chuyên gia để tư vấn, chuyên viên chuyên trách và cán bộ sở chuyên ngành tham gia; huy động được nguồn lực bên ngoài, giảm quá tải cho các sở, ngành. Ông khẳng định sẽ UBND TP sẽ phân công rõ, kiểm tra đôn đốc kịp thời và thực hiện khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh.

“Điều kiện tiên quyết để đảm bảo Nghị quyết 98 thành công là đội ngũ, bộ máy. UBND TP sẽ rà soát để điều chỉnh, bố trí cán bộ cho phù hợp, tăng hợp lý các tổ chức dưới hình thức đơn vị sự nghiệp tự chủ”

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi

Ông cho biết, TP.HCM cũng sẽ đề xuất những cách làm mới trong nửa nhiệm kỳ còn lại. TP.HCM sẽ không thay đổi mục tiêu nhưng sẽ có cách tiếp cận mới để thúc đẩy tuyến Metro hoàn thiện. “Nếu chúng ta tiến hành theo từng tuyến như thế này chắc có lẽ đến năm 2045 mới xong, như vậy là quá chậm so với nhu cầu phát triển” – ông nói.

Tạo bước đột phá từ Nghị quyết 98

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ TP đánh giá cao nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ để đưa kinh tế phục hồi trở lại.

Bí thư Nguyễn Văn Nên cũng điểm lại một số điểm nổi bật của TP trong sáu tháng qua như nỗ lực để khởi công dự án Vành đai 3 sớm; lực lượng công an đã phá nhiều vụ án, chuyên án; ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã xử lý và đưa vào theo dõi, chỉ đạo xử lý tiếp nhiều vụ án, vụ việc tồn đọng.

Công tác kiểm tra, giám sát của HĐND, MTTQ ngày càng chặt chẽ, đi sâu vào thực tiễn.

Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi: Rà soát, điều chỉnh cán bộ phù hợp để thực hiện Nghị quyết 98 ảnh 3

Bí thư Nguyễn Văn Nên trò chuyện với đại biểu bên lề hội nghị. Ảnh: THANH THUỲ

Tuy vậy, tình kinh tế xã hội TP vẫn còn nhiều khó khăn, nhiều vụ việc tồn đọng, chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Sản xuất công nghiệp và dịch vụ tuy có chuyển biến tích cực nhưng chưa vững chắc, xuất khẩu thì tiếp tục suy giảm; thu ngân sách nhà nước đã chậm lại. Người lao động thiếu việc làm ngày càng tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống bộ phận của người dân.

Nhấn mạnh đầu tư công là một động lực quan trọng để thúc đẩy kinh tế, Bí thư Nên yêu cầu người đứng đầu các cơ quan phải lưu tâm, có trách nhiệm trong quá trình thực hiện. HĐND và Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phải tiếp tục giám sát nội dung này.

“Chúng ta phải nỗ lực hết sức để tháo gỡ, bớt đi những rối rắm cho người dân, doanh nghiệp ở góc độ là tháo gỡ khó khăn chứ không phải giải quyết khó khăn”- Bí thư Nên chia sẻ.

Thống nhất với 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp do Ban cán sự Đảng UBND TP đề xuất để phát triển kinh tế trong sáu tháng còn lại, Bí thư Nên đề nghị cần tập trung vào một số nội dung. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng nội địa, bình ổn giá; tăng cường đối thoại, lắng nghe, tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp.

Ông nói thêm, Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 98 của Quốc hội tạo điều kiện thuận lợi để TP.HCM thực hiện sứ mệnh của mình đối với sự phát triển trong giai đoạn tới. Vì vậy, trong công tác xây dựng Đảng cần bám sát nội dung nghị quyết, triển khai rộng rãi và có chiều sâu để cho đội ngũ cán bộ toàn hệ thống nhận thức đúng và hành động quyết liệt.

Bí thư Nên một lần nữa nhắc đến Kết luận 14 của Bộ Chính trị khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; yêu cầu sớm cụ thể hoá để tổ chức thực hiện.

“Chúng ta đều phải hết sức bình tĩnh trước mọi tác động từ bên ngoài, vững vàng trước mọi thử thách, bản lĩnh trước mọi quyết định của mình để chúng ta tạo bước đột phá trong huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược, thúc đẩy thành phố phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới”- ông nói.

Người đứng đầu Thành uỷ TP.HCM cho rằng, phải tập trung cao độ để đưa Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 98 của Quốc hội nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm