Chùm ảnh Chủ tịch nước chủ trì Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Hóc Môn, Củ Chi

(PLO)- Chiều 12-4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị xúc tiến đầu tư vào hai huyện Hóc Môn và huyện Củ Chi năm 2022.
Tham gia hội nghị còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, các lãnh đạo Bộ ngành, TP.HCM và doanh nghiệp.

Tham gia hội nghị còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, các lãnh đạo Bộ ngành, TP.HCM và doanh nghiệp.

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, cho biết Hội nghị xúc tiến đầu tư vào hai huyện Hóc Môn và huyện Củ Chi năm 2022 được tổ chức với mục tiêu quảng bá hình ảnh địa phương, giới thiệu các dự án, chính sách thu hút đầu tư, khẳng định lợi thế về địa lý, nguồn nhân lực... của hai huyện. Việc này góp phần khai phá tiềm năng phát triển khu vực Tây Bắc TP.HCM trở thành khu đô thị sinh thái, phát triển công nghệ cao, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và dịch vụ hướng tới hình thành "Đô thị hiện đại và sinh thái" trong tương lai.

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, cho biết Hội nghị xúc tiến đầu tư vào hai huyện Hóc Môn và huyện Củ Chi năm 2022 được tổ chức với mục tiêu quảng bá hình ảnh địa phương, giới thiệu các dự án, chính sách thu hút đầu tư, khẳng định lợi thế về địa lý, nguồn nhân lực... của hai huyện. Việc này góp phần khai phá tiềm năng phát triển khu vực Tây Bắc TP.HCM trở thành khu đô thị sinh thái, phát triển công nghệ cao, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và dịch vụ hướng tới hình thành "Đô thị hiện đại và sinh thái" trong tương lai.

Các đại biểu tham dự hội nghị xúc tiến đầu tư vào hai huyện Hóc Môn và Củ Chi.

Các đại biểu tham dự hội nghị xúc tiến đầu tư vào hai huyện Hóc Môn và Củ Chi.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham quan các gian hàng trưng bày bên lề hội nghị.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham quan các gian hàng trưng bày bên lề hội nghị.

Thông qua Hội Nghị, TP.HCM mời gọi đầu tư cho 55 dự án vào huyện Hóc Môn và huyện Củ Chi với tổng vốn đầu tư dự kiến 12,414 tỉ USD.

Thông qua Hội Nghị, TP.HCM mời gọi đầu tư cho 55 dự án vào huyện Hóc Môn và huyện Củ Chi với tổng vốn đầu tư dự kiến 12,414 tỉ USD.

Trong đó, 12 dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng giao thông - kỹ thuật có vốn đầu tư mời gọi lên tới 9,302 tỉ USD; 12 dự án chỉnh trang đô thị với tổng vốn đầu tư 33 triệu USD; ba dự án công nghiệp; 15 dự án nông nghiệp; hai dự án thương mại - dịch vụ với tổng mức đầu tư 80 triệu USD và bốn dự án thuộc lĩnh vực giáo dục - văn hoá - thể thao...

Trong đó, 12 dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng giao thông - kỹ thuật có vốn đầu tư mời gọi lên tới 9,302 tỉ USD; 12 dự án chỉnh trang đô thị với tổng vốn đầu tư 33 triệu USD; ba dự án công nghiệp; 15 dự án nông nghiệp; hai dự án thương mại - dịch vụ với tổng mức đầu tư 80 triệu USD và bốn dự án thuộc lĩnh vực giáo dục - văn hoá - thể thao...

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham quan các gian hàng thuộc các dự án mời gọi đầu tư, các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao của hai huyện Hóc Môn và Củ Chi.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham quan các gian hàng thuộc các dự án mời gọi đầu tư, các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao của hai huyện Hóc Môn và Củ Chi.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các lãnh đạo bộ ngành và TP.HCM xem bản đồ quy hoạch TP.HCM.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các lãnh đạo bộ ngành và TP.HCM xem bản đồ quy hoạch TP.HCM.

Chủ tịch nước đánh giá cao các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao từ hai huyện Hóc Môn và Củ Chi.

Chủ tịch nước đánh giá cao các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao từ hai huyện Hóc Môn và Củ Chi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm