CLB 'Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu' triển khai nhiều hoạt động trong năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Sáng 25-3, Quỹ học bổng Vừ A Dính, Câu lạc bộ (CLB) "Vì Hoàng Sa- Trường Sa thân yêu" đã tổ chức gặp gỡ các trưởng nhóm hội viên và các đơn vị hội viên tập thể tại khu vực phía Nam.

Báo cáo kết quả hoạt động của CLB, đại diện Ban chủ nhiệm Quỹ cho viết, năm 2021, đại dịch Covid-19 bùng phát dữ dội, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của Quỹ Vừ A Dính và CLB "Vì Hoàng Da- Trường Sa thân yêu". Vượt lên khó khăn, Ban Điều hành quỹ và Ban Chủ nhiệm CLB đã chủ động duy trì tốt các hoạt động trọng tâm.

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB "Vì Hoàng Sa - trường Sa thân yêu" phát biểu. 

Cụ thể chăm lo cho học sinh vùng biển đảo bằng các dự án đầu tư chiều sâu và học bổng thường xuyên như vận động 8 trường tư thục tại TP HCM, Bình Dương, Cần Thơ nhận nuôi dạy học nội trú cho 30 học sinh là con của hải quân, cảnh sát biển, biên phòng và con ngư dân các đảo Lý Sơn, Thổ Chu… (tài trợ 7 năm học từ lớp 6-12 với trị giá tài trợ hơn 23 tỉ đồng); tặng học bổng dự án "Hỗ trợ sinh viên" cho 77 sinh viên vùng biển đảo với số tiền tài trợ trên 1,3 tỉ đồng; tổ chức trao 1.855 suất học bổng trị giá 1 tỉ 855 triệu đồng cho học sinh vùng biển đảo (14 tỉnh thành và 7 đảo), con em của quân nhân chuyên nghiệp và công nhân quốc phòng.

Ông Phạm Thái Bình, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần nông nghiệp chất lương cao Trung An đóng góp 300 suất học bổng thường xuyên còn thiếu theo chỉ tiêu trong năm 2021 và từ 2022 Công ty sẽ tài trợ thêm 300 suất học bổng mỗi năm trong vòng 5 năm. 

Để kịp thời chăm lo đối tượng chính sách của hải quân và cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Trường Sa, CLB đã chi hơn 3,1 tỉ đồng để tặng quà Tết; hỗ trợ 800 triệu đồng xây 10 nhà chính sách, nhà đồng đội cho đối tượng chính sách của hải quân, cảnh sát biển, bộ đội biên phòng; thăm quân và dân Trường Sa, cụm nhà giàn DK1 và 3 trường tiểu học trên đảo Trường Sa với số quà tặng trị giá 800 triệu đồng; tặng gần 2.000 phần quà cho học sinh vùng biển đảo.

Ngoài ra, CLB cũng đã có nhiều hoạt động tham gia hỗ trợ tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Ban chủ nhiệm đánh giá: Bên cạnh những nỗ lực, hoạt động của CLB vẫn còn một số mặt hạn chế như: Công tác phát triển hội viên còn thấp; công tác vận động nguồn tài chính để thực hiện 3000 suất học bổng thường niên cho học sinh vùng biển đảo chưa đạt với mục tiêu đề ra (năm học 2020-2021 chỉ trao được 1885 suất học bổng/ chỉ tiêu 2500 suất-Chỉ tiêu đã dược điều chỉnh vì dịch Covid-19)...

Ngoài ra, do tình hình dịch COVID nên công tác thu hội phí còn quá thấp. năm 2021, có 1.290 hội viên đóng hội phí, đạt tỷ lệ 44% và 06 tập thể đóng hội phí, đạt tỷ lệ 5%, với tổng số tiền hội phí thu được là 660.360.000 đồng. Một số nhóm hội viên đã đóng hội phí rất tốt như: Nhóm hội viên công ty cổ phần Viễn thông ACT, Nhóm Chi hội từ thiện Bình Phú Đông, Nhóm Đồng Nai đều đạt 100%. 

Ông Nguyễn Đức Quốc, Chủ tịch HĐQT tập đoàn giáo dục quốc tế Nam Việt khi ra Trường Sa đã tài trợ ngay 400 triệu đồng để sữa chữa trường tiểu học Sinh Tồn. Và từ năm 2022, Tập đoàn sẽ tài trợ 100 phần học bổng thường xuất/năm, trong vòng 5 năm. 

Dự kiến, trong năm 2022, CLB sẽ đẩy mạnh công tác phát triển hội viên mới; chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức kỷ niệm 10 năm chương trình "Vì học sinh Trường Sa thân yêu" do Quỹ Vừ A Dính phát động, vận động để xây dựng 2 ngôi trường tiểu học trên đảo Trường Sa (trường tiểu học Trường Sa và trường tiểu học Sinh Tồn), góp phần xây dựng nền móng giáo dục cho huyện đảo Trường Sa;

Tiếp tục vận động 25 suất học bổng nội trú cho dự án "Ươm mầm tương lai", 20 suất học bổng cho dự án "Chắp cánh ước mơ", 20 suất học bổng cho dự án hỗ trợ sinh viên và vận động tiền mặt ít nhất 6 tỉ đồng để trao học bổng thường niên; cùng với Quỹ học bổng Vừ A Dính tiếp tục thực hiện chương trình "Hành trình mùa xuân lên rừng xuống biển năm 2022"…

Tại buổi gặp gỡ, có 7 tập thể và 2 cá nhân đăng ký ủng hộ các dự án đầu tư chiều sâu và học bổng thường xuyên trị giá 2,7 tỉ đồng.

Hội viên CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" đóng hội phí, thực hiện chuyển khoản theo nội dung sau: 

Tên chủ TK: VPĐD Quỹ học bổng Vừ A Dính tại Khu vực phía Nam.
- Số TK: 110000125937
- tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank)- chi nhánh 3, TP Hồ Chí Minh. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm