Có cần thiết chuyển hẻm nội bộ thành thông lộ?

Mấy tháng nay, 50 hộ ở khu nhà 357A đường Nguyễn Trọng Tuyển, phường 1, quận Tân Bình, TP.HCM rất lo lắng khi nghe tin UBND quận Tân Bình đã phê duyệt đồ án điều chỉnh xây dựng đô thị khu dân cư phường 1, trong đó có đường hẻm 357A Nguyễn Trọng Tuyển nối dài.

Theo đó, con hẻm nội bộ của khu nhà sẽ trở thành một phần của thông lộ từ đường Nguyễn Trọng Tuyển sang đường Lê Văn Sỹ.

Tất cả các hộ đều không đồng ý với quy hoạch trên. Ông Thiếu Văn Kinh (nhà số 357A/21D) lập luận: “Do các hộ đã bỏ tiền mua đất dự án để xây dựng nhà ở nên hẻm nội bộ đó là của riêng khu dân cư. Nay nếu mở đường thì e rằng tình hình an ninh trật tự trên địa bàn có nhiều phức tạp”.

Ông Nguyễn Sơn (nhà số 357A/24A) cũng cho biết vào tháng 5-2007, UBND phường 1 có yêu cầu các hộ bỏ phiếu về dự án mở đường và khi đó các hộ đều đồng loạt phản đối. Sau đó, khi làm việc với đại diện của UBND quận, bà con vẫn bảo lưu ý kiến không nên mở đường. Tưởng rằng quận sẽ xem xét lại nhưng vào ngày 3-10-2008, UBND quận Tân Bình lại có quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của khu dân cư phường trên theo hướng vẫn mở đường. Ông Sơn và nhiều người khác nghi ngờ việc mở đường có thể không xuất phát vì lợi ích của tập thể người dân mà là vì sự ra đời của một dự án cao ốc ở khu đất liền kề...

Ông Thái Văn Toàn, Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Tân Bình, cho biết quy hoạch trên không mới mà được thực hiện lại theo quy hoạch đã được Kiến trúc sư trưởng TP.HCM phê duyệt năm 1999 và bản đồ tổng thể mặt bằng của khu nhà 357A Nguyễn Trọng Tuyển năm 1995. Việc thông đường nhằm mục đích tạo mạng lưới giao thông hoàn thiện, phục vụ cho lợi ích của cả khu vực chứ không riêng cho khu nhà. Về thời gian thông đường, sau khi hoàn thành việc xây dựng hạ tầng ở khu đất kế bên, chính quyền chỉ cần tháo dỡ bức tường bao quanh khu dân cư là xong.

Phóng viên cũng đã liên hệ với Sở Giao thông Công chính TP.HCM để tìm hiểu thêm và được biết UBND cấp quận có thẩm quyền quyết định việc làm đường dưới 12 m. Như vậy, vấn đề cần đặt ra ở đây không phải là chuyện thẩm quyền mà ở chỗ UBND quận Tân Bình có nhất thiết phải mở con đường ngang qua khu dân cư ổn định hay không? Theo chúng tôi, để hạn chế gây xáo trộn cho một bộ phận dân cư, việc mở đường chỉ nên được triển khai trong những trường hợp thật cần thiết. Nếu trên thực tế, các con đường gần đó đã thông thoáng, ít xảy ra kẹt xe, có lẽ UBND quận cần xem xét lại đồ án mở đường liên quan đến 50 hộ nêu trên.

MINH HIẾU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới