Cô gái lái xe hơi tông chết tài xế xe tải có nồng độ cồn cao gần kịch khung

(PLO)- CSGT đo nồng độ cồn cho thấy cô gái lái xe hơi tông chết tài xế xe tải vi phạm nồng độ cồn gần kịch khung. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-1, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông thương tâm trên quốc lộ 1A (đoạn qua xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) giữa xe hơi và xe tải làm một tài xế tử vong.

lái xe
Cô gái lái xe hơi tông chết người.

Nạn nhân trong vụ tai nạn là anh Lê Ngọc Quang (34 tuổi, trú xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa, Phú Yên).

Vào khoảng 1 giờ 40 phút sáng 13-1, anh Quang điều khiển xe tải mang BKS 78C-037.87 chạy hướng Hà Nội-TP.HCM thì xe bị sự cố. Anh Quang lái xe vào lề quốc lộ 1A (thuộc địa phận xã Cẩm Quan).

Khi anh Quang xuống xe để kiểm tra sự cố thì bị xe hơi mang BKS 38A- 516.83 do chị Phan Thị Ngọc Minh (23 tuổi, trú xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) điều khiển tông vào phía sau.

Cú tông mạnh khiến anh Quang ngã xuống tử vong. Tại hiện trường cho thấy xe hơi cũng bị hư hỏng nặng phần đầu xe.

Theo Cục CSGT (Bộ Công an), kết quả đo nồng độ cồn của chị Phan Thị Ngọc Minh (người lái xe hơi) là 0,385mg/1 lít khí thở. Đây là chỉ số nồng độ cồn cao, gần chạm ngưỡng kịch khung quy định tại Nghị định 100 của Chính phủ.

Được biết, trước khi xảy ra vụ tai nạn, chị Minh có tham dự sinh nhật bạn và trên đường lái xe hơi về nhà thì gây ra vụ tai nạn đau lòng trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm