Cô giáo mầm non bị hàng xóm tưới xăng, châm lửa đốt

(PLO)- Một cô giáo mầm non ở huyện Di Linh bị hàng xóm tưới xăng rồi châm lửa đốt bỏng nặng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-1, lãnh đạo Công an huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt giữ Dương Thị Kim Cương (36 tuổi, ngụ tổ dân phố 3, thị trấn Di Linh) để điều tra hành vi giết người.

Video: Cô giáo mầm non bị hàng xóm tưới xăng, châm lửa đốt

Người bị hại là chị Nguyễn Thị Kim Dung (32 tuổi), hiện đang là cô giáo dạy mầm non trên địa bàn thị trấn Di Linh.

Cô giáo mần non bị tình địch tưới xăng rồi châm đốt

Theo điều tra, chiều 17-1, Dương Thị Kim Cương xảy ra cãi nhau với chị Nguyễn Thị Kim Dung ở nhà đối diện. Trong lúc cãi nhau, cô giáo Dung bị Cương tạt xăng vào người.

Bị tạt xăng, chị Dung chạy về nhà phun nước rửa người rồi đi ra đường tiếp tục cãi nhau. Trong lúc cãi nhau và giằng co, Dung bị Dương Thị Kim Cương bật lửa đốt khiến lửa tiếp xăng bùng cháy dữ dội.

Camera ghi lại cho thấy, ngọn lửa trùm kín người khiến Dung chạy được 20 mét thì đổ gục.

Sau khi vụ việc xảy ra, người dân đã dập lửa đưa Dung đến Bệnh viện cấp cứu. Do bị bỏng quá nặng, cô giáo mầm non này nhanh chóng được chuyển về TP Hồ Chí Minh cấp cứu điều trị.

Ngay khi xảy ra sự việc, Công an huyện Di Linh đã bắt khẩn cấp Dương Thị Kim Cương.

Hiện công an huyện đang củng cố hồ sơ để chuyển cho Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm