Có nên đầu tư khi giá vàng mắc kẹt ở mức 49,8 triệu đồng/lượng?

Sáng nay 28-10, giá vàng nhích nhẹ lên mức 1.799 USD/ounce, tương đương 49,8 triệu đồng/lượng. Giá vàng vẫn chưa đủ yếu tố để quay lại đà tăng ổn định.

Tuy nhiên, ông Thorsten Polleit, Kinh tế trưởng Quỹ Degussa Goldhandel (Đức) cho rằng, các nhà đầu tư quay trở lại với vàng chỉ còn là vấn đề thời gian khi các ngân hàng trung ương đang cố gắng đi giữa một ranh giới bấp bênh là  tăng trưởng kinh tế và lạm phát.

Trong phần lớn thời gian của năm 2021, các nhà đầu tư đã tránh thị trường vàng khi các ngân hàng trung ương, dẫn đầu là Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) tìm cách thay đổi chính sách tiền tệ của họ. FED đang tìm cách giảm lượng mua trái phiếu hàng tháng trước khi kết thúc năm.

Các thị trường cũng nhận thấy tiềm năng ngân hàng trung ương Hoa Kỳ tăng lãi suất trước nửa cuối năm 2022. Những kỳ vọng này đang giữ giá vàng bị mắc kẹt dưới 1.800 USD/ounce.

Tuy nhiên, ông Thorsten Polleit nhận định rằng các nhà đầu tư đang bắt đầu nhận ra rằng bản thân FED cũng đang bị mắc kẹt bởi chính sách tiền tệ của mình. Mà một khi FED thực hiện bất kỳ chính sách tiền tệ thắt chặt đều có ý nghĩa tác động mạnh đến nền kinh tế và thị trường tài chính.

Một chính sách tiền tệ tăng lãi suất, hạn chế tín dụng và mở rộng cung tiền sẽ dẫn đến suy thoái kinh tế.

Với mức nợ toàn cầu đã ở mức cao khủng khiếp và tăng lãi suất cũng đồng nghĩa nhiều người đi vay không thể chịu nổi chi phí đi vay. Điều này dẫn đến rủi ro vỡ nợ.

"Và lúc này, vàng là tài sản đầu tư tốt vì nó sẽ nằm ngoài các rủi ro vỡ nợ, bảo toàn giá trị tài sản. Đó là lý do vàng sẽ tăng trở lại trong thời gian đến", ông Thorsten Polleit dự báo.

Tổng hợp

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm