Côn đồ chém loạn xạ trong lễ tân gia, sáu người trọng thương

Thông tin ban đầu, vào chiều 6-1, ông Nguyễn Duy Lý (trú thôn 4, xã Đắk Sin, Đắk R'lấp) tổ chức mừng tân gia và mời bà con trong xã đến dự.

Côn đồ chém loạn xạ trong lễ tân gia, sáu người trọng thương ảnh 1

Một nạn nhân bị chém trọng thương đang cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Đắk Nông. 

Khoảng 19 giờ cùng ngày, khi gia chủ và quan khách đang vui vẻ ăn uống thì một nhóm thanh niên khoảng 10 người mang theo dao, gậy, ống sắt lao vào tấn công tới tấp khiến mọi người không kịp trở tay.
Hậu quả ông Nguyễn Duy Lý bị chém đứt rời hai ngón tay trái, tay phải bị chém đứt gân và gãy xương. Anh Lê Thái Duy (con rể ông Lý) cùng em trai Lê Phương Anh bị chém toác đầu, dập sóng mũi. Anh Lê Công Tuấn bị chém vào đầu, mặt phải khâu hơn 40 mũi.
Ngoài ra, hai khách đến dự tân gia là Lê Văn Vượng, Trịnh Văn Tâm (trú xã Đắk Sin) cũng bị chém gây chấn thương sọ não, chấn thương nhãn cầu, bầm dập khắp cơ thể.
Cả sáu nạn nhân bị thương ngay sau đó được chuyển lên BV Đa khoa tỉnh Đắk Nông cấp cứu. Nạn nhân Trịnh Văn Tâm do bị thương quá nặng được chuyển đến BV Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu.
Công an huyện Đắk R'lấp đang truy bắt nhóm hung thủ để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm