Công an Bình Dương thăm gia đình liệt sĩ hi sinh trong vụ khủng bố ở Đắk Lắk

(PLO)- Nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ, Công an tỉnh Bình Dương đã đến thăm, chia sẻ với thân nhân các liệt sĩ hi sinh ở Đắk Lắk.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-7, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm hỏi gia đình các liệt sĩ hi sinh khi làm nhiệm vụ ở tỉnh Đắk Lắk.

Đoàn công tác Công an tỉnh Bình Dương thắp nhang cho các liệt sĩ hi sinh. Ảnh: LA

Đoàn công tác Công an tỉnh Bình Dương thắp nhang cho các liệt sĩ hi sinh. Ảnh: LA

Tại gia đình các liệt sĩ, đoàn công tác đã thắp hương tưởng nhớ sự hi sinh anh dũng trong khi làm nhiệm vụ của các cán bộ, chiến sĩ tại huyện Cư Kuin.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Công an tỉnh Trần Văn Chính đã thăm hỏi sức khoẻ, tặng quà các cán bộ bị thương, chia sẻ sâu sắc nỗi mất mát với gia đình các liệt sĩ.

Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm hỏi các gia đình. Ảnh: LA

Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm hỏi các gia đình. Ảnh: LA

Đây là hoạt động thể hiện lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc với các thương binh, liệt sĩ đã anh dũng hi sinh vì bình yên cuộc sống của Công an tỉnh Bình Dương.

Rạng sáng 11-6, nhóm khủng bố đã tấn công trụ sở UBND xã Ea Tiêu và trụ sở xã UBND Ea Ktur, huyện Cư Kuin, làm chín người hy sinh, tử vong, ba người bị thương...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm