Công an đánh chết dân không phải đang thi hành công vụ

Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng vừa ra quyết định kháng nghị giám đốc thẩm vụ án công an xã Lê Viết Hùng (SN 1957) đánh ông Nguyễn Hữu Thâu (SN 1972, trú huyện Krông Năng, Đắk Lắk) dẫn đến tử vong nhưng chỉ bị phạt ba năm tù về tội làm chết người trong khi thi hành công vụ.
Theo kháng nghị, bị cáo Lê Viết Hùng có hành vi dùng tay tát, đánh ông Thâu trong khi ông Thâu chỉ là đối tượng tình nghi có hành vi trộm cắp tài sản. Ông Thâu cũng không có hành vi chống trả, cản trở hay bỏ trốn nên đây không thuộc trường hợp được sử dụng vũ lực của công an xã mà thể hiện sự hống hách, coi thường tính mạng, sức khỏe của người khác. Hậu quả do hành vi của Lê Viết Hùng gây ra không thuộc trường hợp đang thi hành công vụ.

Công an đánh chết dân không phải đang thi hành công vụ ảnh 1
Cấp phúc thẩm chỉ phạt công an xã Lê Viết Hùng ba năm tù về tội làm chết người trong khi thi hành công vụ. Ảnh: NGÂN NGA

Tuy nhiên, cũng theo kháng nghị, việc ông Thâu chết là nằm ngoài mong muốn chủ quan của bị cáo. Mục đích của bị cáo chỉ dùng tay đánh ông Thâu làm cho ông Thâu sợ mà khai nhận hành vi trộm sắt nên hành vi của Lê Viết Hùng cấu thành tội cố ý gây thương tích (theo khoản 3 Điều 104 BLHS có khung hình phạt 5-15 năm tù). Các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Krông Năng khởi tố, truy tố Lê Viết Hùng về tội làm chết người trong khi thi hành công vụ (khoản 1 Điều 97 BLHS có khung hình phạt 2-7 năm tù) là đánh giá chưa đúng sự thật khách quan của vụ án cũng như bản chất hành vi phạm tội của bị cáo.

Từ đó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã kháng nghị bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Đắk Lắk, đề nghị Ủy ban Thẩm phán xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm, hủy cả hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm.
Báo Pháp Luật TP.HCM từng có nhiều bài phân tích, cho rằng hành vi của bị cáo có dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Theo hồ sơ, hơn 12 giờ đêm 3-7-2014, anh Trương Quốc Long nghe có tiếng động, nghi ngờ ông Nguyễn Hữu Thâu vào nhà lấy trộm sắt nên Long đuổi theo và bắt được ông Thâu. Sau đó, công an viên Lê Viết Hùng đã neo giữ ông Thâu lấy lời khai và đánh đập, đến sáng thì ông Thâu bị hôn mê sâu và tử vong.

Người nhà nạn nhân yêu cầu xử bị cáo tội giết người. Ảnh: NGÂN NGA

Ban đầu, Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố Hùng về tội giết người, sau chuyển sang tội làm chết người trong khi thi hành công vụ (khoản 1 Điều 97 BLHS) và chuyển vụ án về cơ quan tố tụng huyện Krông Năng theo thẩm quyền.

TAND huyện này nhận định Hùng có dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích (khoản 3 Điều 104, mức án nặng hơn tội làm chết người trong khi thi hành công vụ) nên trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhưng VKS huyện vẫn bảo lưu quan điểm. Do giới hạn xét xử (tòa không được xử tội nặng hơn VKS truy tố) nên tòa này vẫn xử Hùng tội đã truy tố và phạt bị cáo ba năm tù. Gia đình bị hại kháng cáo vì cho rằng bị cáo phạm tội giết người.

Tháng 6-2016, TAND tỉnh Đắk Lắk xử phúc thẩm đã tuyên y án sơ thẩm, phạt bị cáo Lê Viết Hùng ba năm tù về tội làm chết người trong khi thi hành công vụ, buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại gần 100 triệu đồng. Đồng thời tòa này kiến nghị cấp giám đốc thẩm hủy án của chính mình để điều tra, xét xử lại do giới hạn xét xử.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm