Công an Đồng Nai quyết làm trong sạch đội ngũ

Trong thời gian gần đây, Công an tỉnh Đồng Nai liên tục tấn công vào các băng nhóm tội phạm, các tụ điểm tội phạm ma túy, hàng giả... Điều này đã tạo sự tin tưởng cho người dân tỉnh nhà.

Làm trong sạch đội ngũ, dẹp băng nhóm tội phạm

Theo ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, tội phạm hoạt động có tổ chức, băng nhóm trên địa bàn đang diễn biến rất phức tạp, có chiều hướng gia tăng. Các băng nhóm tồn tại trong thời gian dài nhưng không được đấu tranh triệt phá, gây bức xúc trong nhân dân.

“Tôi yêu cầu lực lượng công an phải trừng trị các loại tội phạm với quyết tâm làm trong sạch địa bàn, quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thiết lập lại trật tự xã hội, kiên quyết không để xảy ra tình trạng đua xe, đốt pháo…, thiết lập lại trật tự kỷ cương, thay đổi tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, không để tội phạm lộng hành” - chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu.

Ông cũng yêu cầu làm trong sạch nội bộ lực lượng công an tỉnh. Cụ thể, cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý cán bộ, chiến sĩ sai phạm, trách nhiệm liên đới của lãnh đạo, chỉ huy theo tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Mới đây, tân giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Đại tá Vũ Hồng Văn, cũng truyền đi thông điệp rõ ràng là xử lý các băng nhóm tội phạm theo phương châm “cắt ngọn, tỉa cành, cưa thân, đào gốc, trốc rễ”. Đối với băng nhóm mới manh nha hình thành, phải “bóp chết từ trong trứng nước”.

Công an tỉnh Đồng Nai sẽ huy động tối đa lực lượng, sẵn sàng tuyên chiến với các băng nhóm đe dọa an ninh địa bàn. “Tạo chuyển biến căn bản về an ninh trật tự ngay tại cơ sở. Địa phương nào để tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp, gây bất an cho quần chúng nhân dân thì trưởng công an huyện, TP đó phải chịu trách nhiệm” - ông Văn nhấn mạnh.

Đại tá Nguyễn Văn Kim, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, trực tiếp chỉ đạo bắt xưởng sản xuất nước ngọt giả. Ảnh: VŨ HỘI

Cuối tháng 11-2019, Đại tá Vũ Hồng Văn nhận nhiệm vụ làm giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Tại lễ nhậm chức, tân giám đốc hứa sẽ toàn tâm toàn ý cho việc xây dựng đội ngũ Công an tỉnh Đồng Nai trong sạch, vững mạnh toàn diện, kế tục xứng đáng sự nghiệp của các thế hệ cha anh đi trước.

Vài tuần sau, ông đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác hai tháng, chờ xử lý với Trung tá Phạm Hải Cảng (Đội trưởng Đội CSGT số 1) và Trung tá Phan Cẩm Tú (Đội phó Đội CSGT số 1). Đây là hai người liên quan đến tố cáo bảo kê xe tải.

Tiếp đó, ngày 17-12, Công an tỉnh Đồng Nai điều chuyển công tác hai trung tá và một thiếu tá liên quan vụ giang hồ Giang “36”. Ba sĩ quan này liên quan đến vụ ăn nhậu, đánh nhau và bị Giang “36” chặn, nhốt trong ô tô hồi tháng 6-2019, gây xôn xao dư luận nhưng đến giờ mới bị xử lý.

Lãnh đạo công an tỉnh phải thực sự gương mẫu, đi đầu trong công tác cán bộ, không tư lợi riêng, không lạm dụng quyền lực, xử lý dứt điểm những tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, làm thuần khiết nội bộ, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với lòng tin yêu của cấp ủy Đảng và đồng bào nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Bộ trưởng TÔ LÂM phát biểu khi làm việc
với Công an tỉnh Đồng Nai ngày 23-12
 

Làm trong sạch địa bàn

Không những chỉ đạo mà rạng sáng 8-12, Đại tá Văn trực tiếp chỉ đạo hàng trăm cảnh sát đồng loạt kiểm tra ba quán bar, karaoke ở huyện Long Thành,TP Biên Hòa và TP Long Khánh. Tại các điểm này, công an bắt quả tang bảy người về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và xử lý 162 người có kết quả dương tính với chất ma túy, thu giữ 48 bịch ma túy đá, sáu gói chất bột màu trắng, 165 viên dạng thuốc…

Tiếp đến, ngày 18-12, Đại tá Nguyễn Văn Kim, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đã trực tiếp chỉ đạo các lực lượng “hốt” xưởng sản xuất nước ngọt giả thương hiệu Number One ở phường Long Bình Tân, bắt giữ khẩn cấp Trần Minh Hải (ngụ quận 12, TP.HCM) để điều tra.

Mới đây nhất, tối 21-12, Đại tá Kim trực tiếp chỉ huy hàng trăm cảnh sát vây bệnh viện, bắt nhóm 14 người có hành vi khống chế giám đốc bệnh viện để đòi nợ.

Việc thuyên chuyển, tạm đình chỉ nhiều sĩ quan có liên quan sai phạm không chỉ thể hiện sự quyết tâm của lãnh đạo công an tỉnh này nói riêng mà còn cả lãnh đạo tỉnh Đồng Nai nói chung trong việc xây dựng địa bàn trong sạch, đội ngũ công an vững mạnh. “Trong thời gian tới, Công an Đồng Nai tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm cũng như tiếp tục củng cố lực lượng...” - một lãnh đạo công an tỉnh này cho biết.

Theo báo cáo Công an tỉnh Đồng Nai, trong năm 2019 phạm pháp hình sự tăng. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội phức tạp. Số vụ, tội phạm ma túy phát hiện chưa đạt chỉ tiêu đề ra, số người chết và bị thương do cháy tăng.

Đặc biệt, băng nhóm tội phạm vẫn hoạt động khá phức tạp, tín dụng đen kèm theo là hoạt động đòi nợ, cưỡng đoạt tài sản, bảo kê, ma túy, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm