Công an gặp mặt hơn 100 phụ huynh để trao đổi, ngăn ngừa các em vi phạm, phạm tội

(PLO)-Hơn 100 phụ huynh của các em học sinh, thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật tham gia buổi tọa đàm "phòng ngừa tội phạm đường phố" ở huyện Đức Trọng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức tọa đàm “Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh đối với học sinh, thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật về tội phạm đường phố trên địa bàn".

Công an huyện Đức Trọng chủ động phòng chống tội phạm đường phố. Ảnh: LT

Công an huyện Đức Trọng chủ động phòng chống tội phạm đường phố. Ảnh: LT

Thượng tá Lê Thái, Trưởng Công an huyện Đức Trọng, cho biết việc phòng ngừa, đấu tranh khi có biểu hiện vi phạm pháp luật về tội phạm đường phố trong học sinh, thanh thiếu niên rất quan trọng. Điều này góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Theo ông, để đấu tranh có hiệu quả với tội phạm đường phố cần có sự phối hợp chặt chẽ của tất cả các cơ quan ban ngành, đoàn thể, các cấp chính quyền, trường học, gia đình và toàn xã hội.

Thượng tá Lê Thái, Trưởng Công an huyện Đức Trọng. Ảnh: VT

Thượng tá Lê Thái, Trưởng Công an huyện Đức Trọng. Ảnh: VT

Tại tọa đàm, đại diện cho hơn 100 phụ huynh là cha mẹ của các em học sinh, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật và có biểu hiện vi phạm pháp luật trên địa bàn đã gửi đến các cơ quan chức năng những tâm tư, nguyện vọng trong việc phối hợp quản lý, giáo dục con em của họ.

Chia sẻ tại buổi tọa đàm, ông Vương Sĩ Thanh (66 tuổi, ngụ đường Hoàng Văn Thụ, thị trấn Liên Nghĩa), cho biết lâu nay ông và rất nhiều phụ huynh khác nghĩ con cháu ngoan nhưng thực tế khi ra đường các cháu có dấu hiệu hư hỏng lúc nào không hay.

Ông Thanh cho biết qua buổi tọa đàm này, nhiều gia đình có thêm một kênh rất quan trọng để hỗ trợ các gia đình dạy dỗ con em họ.

Nhiều phụ huynh cho biết sẽ chủ động trình báo với Công an huyện khi phát hiện con em họ có dấu hiệu vi phạm thông qua đường dây nóng được Trưởng Công an huyện cung cấp tại buổi tọa đàm.

Trong khi đó, đại diện các trường học, các cơ quan ban ngành, chính quyền các địa phương đã đưa ra nhiều ý kiến, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh đối với học sinh, thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật về tội phạm đường phố trên địa bàn huyện Đức Trọng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm