Công an Quảng Bình hỗ trợ người đàn ông bị nhà xe ‘bỏ’ giữa đường về quê

(PLO)-Do không có tiền và bị mất hết giấy tờ tuỳ thân, anh Tuy bị xe khách cho xuống giữa đường nhưng may mắn được lực lượng công an Quảng Bình xác minh, hỗ trợ về quê an toàn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-9, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Công an xã Đồng Trạch (huyện Bố Trạch) và Phòng CSGT vừa phối hợp hỗ trợ một người dân ở tỉnh Phú Thọ trở về nhà an toàn sau khi bị mất hết giấy tờ tùy thân.

Vào khoảng 8 giờ, ngày 19-9, anh Hà Văn Tuy (30 tuổi, trú tại xã Đồng Cửu, huyện Thanh Xuân, tỉnh Phú Thọ) được người dân giúp đỡ tìm đến Công an xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch trong tình trạng đói lả người.

cong-an-quang-binh-ho-tro-nguoi-dan-ong-bo-roi-giua-duong-ve-que.jpg
Công an xã Đồng Trạch hỗ trợ một phần kinh phí giúp anh Tuy về quê. Ảnh: CA

Theo lời anh Tuy, vào khoảng đầu tháng 7, anh vào TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị mưu sinh bằng nghề thợ hồ. Sau quá trình làm việc, anh Tuy không may bị mất hết giấy tờ tùy thân nên xin nhờ xe khách Bắc-Nam để trở về nhà.

Tuy nhiên, do không có tiền trả nhà xe nên khi đến địa phận xã Đồng Trạch, anh Tuy bị nhà xe cho xuống giữa đường.

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Đồng Trạch đã nhanh chóng báo cáo với lãnh đạo nội dung sự việc, tiến hành xác minh nhân thân và chăm sóc sức khoẻ cho anh Tuy.

Anh Tuy sau đó khi phục hồi sức khoẻ đã được Công an xã Đồng Trạch hỗ trợ một phần kinh phí và được Phòng CSGT Quảng Bình đón xe khách, mua vé xe về tỉnh Phú Thọ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm